Tham gia đoàn còn có: Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học; đại diện lãnh đạo Cục Khoa học Quân sự; Cục Chính sách - Xã hội; Văn phòng Bộ Quốc phòng; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) cùng một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; lãnh đạo các Ban của Trung ương Hội và Giám đốc Trung tâm cùng cán bộ, nhân viên và nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Sau khi tham quan cơ sở xông hơi giải độc, nhà nghỉ của nạn nhân, Đoàn công tác đã gặp gỡ toàn thể cán bộ, nhân viê và nạn nhân chất độc da cam của Trung tâm.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm báo cáo khái quát kết quả hoạt động của Trung tâm và đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nâng cấp cơ sở phục hồi chức năng, cải thiện điều kiện hậu cần, nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc tại Trung tâm.
.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, ghi nhận những nỗ lực của Hội và Trung tâm trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam. Đồng chí bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những đau thương, mất mát mà nạn nhân và gia đình phải gánh chịu do hậu quả nặng nề của chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thượng tướng khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân luôn biết ơn, tri ân những hy sinh, đóng góp của các thế hệ cha anh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân.
Nhân dịp này, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã trao tặng Trung tâm nhiều phần quà (gồm hiện vật và 50 triệu đồng tiền mặt). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trực tiếp trao tận tay 20 suất quà (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) cho các nạn nhân.
Chuyến thăm và tặng quà của Bộ Quốc phòng là sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với nạn nhân chất độc da cam. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Tin, ảnh: Phạm Tuấn
Bình luận