• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bộ Tư lệnh Hóa học thăm và tặng quà Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam

Ngày 29/1, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hóa học - Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hóa học đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, đồng thời trao đổi một số nội dung phối hợp giữa Trung ương Hội với Bộ Tư lệnh Hóa học trong thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội; Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội cùng cán bộ, nhân viên Trung ương Hội đón tiếp và làm việc với Đoàn.

Thiếu tướng Hà Văn Cử nhấn mạnh về những kết quả đạt được từ sự phối hợp giữa hai cơ quan kể từ sau khi ký kết chương trình phối hợp hoạt động (tháng 4/2021) đến nay. Cùng với nhiệm vụ điều tra, thu gom, xử lý CĐHH tồn lưu sau chiến tranh, ngăn chặn và giảm thiểu sự tàn phá đối với hệ sinh thái, làm sạch môi trường, nhiều năm qua, Binh chủng Hóa học đã phối hợp tích cực với Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, vì NNCĐDC, như: Phối hợp tổ chức Triển lãm “Da cam-Lương tri và Công lý” tại các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh; 2 cuộc trưng bày tại Trung tâm PTTH Quân đội; thường xuyên tổ chức trưng bày ảnh, hiện vật về chủ đề da cam/dioxin tại Bảo tàng Hóa học; phối hợp tổ chức các chương trình “Hồi sinh những vùng đất chết”, “Đồng hành và sẻ chia”, "Môi trường vẫy gọi" tại nhiều tỉnh, thành; phát hành sách ảnh "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại". Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Hóa học còn tích cực ủng hộ “Quỹ nạn nhân chất độc da cam”; thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân hoàn cảnh khó khăn tại nơi Binh chủng thực hiện các dự án xử lý chất độc tồn lưu.

Đặc biệt, Binh chủng Hóa học được Bộ Quốc phòng giao thực hiện nhiều dự án xử lý chất độc dioxin, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Quân đội Việt Nam trong xử lý chất độc dioxin, khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học đối với môi trường. Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo NACCET chủ trì thực hiện hiệu quả dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” trên địa bàn 8 tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng dự án hỗ trợ thêm 3 tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bạc Liêu.

Trong thời gian tới, để tiếp tục giải quyết hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, góp phần chăm sóc giúp đõ nạn nhân da cam, trên cương vị Tư lệnh Binh chủng Hóa học - Tổng Giám đốc NACCET, Thiếu tướng Hà Văn Cử nhấn mạnh: Bộ đội Hóa học và NACCET sẽ phối hợp hiệu quả hơn với Hội NNCĐDC/dioxin; tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác khắc phục hậu quả CĐHH tồn lưu sau chiến tranh. Các cơ quan tuyên truyền của Binh chủng phối hợp với Tạp chí Da cam Việt Nam đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, có thêm nhiều bài viết về nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH đối với môi trường và chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống cho NNCĐDC. Tiếp tục phối hợp tổ chức Triển lãm Da cam - Lương tri - Công lý tại các tỉnh thành cùng những hoạt động thăm, tặng quà cho NNCĐDC. Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học liên quan đến chất độc hóa học/dioxin và thường xuyên đến các tỉnh thành để khảo sát, nắm số liệu NNCĐDC.   Hiện nay, NACCET đang phối hợp với Hội Người khuyết tật Việt Nam thực hiện dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải dioxin nặng (liên quan đến việc làm, hòa nhập vươn lên); có sự tham gia của Hội NNCĐDC/dioxin chắc chắn đạt kết quả tốt hơn, cũng như phối hợp thực hiện dự án về khảo sát, thu thập quản lý số liệu nạn nhân da cam, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, hỗ trợ nạn nhân một cách thiết thực, hiệu quả…

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính thay mặt cán bộ nhân viên Trung ương Hội bày tỏ niềm vui khi được Thiếu tướng - Tư lệnh Hà Văn Cử và Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Hội và NNCĐDC; đồng thời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa của Binh chủng Hóa học dành cho Hội trong nhiều năm qua. Chủ tịch thông tin nhanh về tình hình hoạt động của Hội từ sau Đại hội ĐB Hội NNCĐDC/dioxin lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 (tháng 12/2023) đến nay. Trong thời gian ngắn, Hội đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng và nhiều đoàn khách quốc tế, trong đó có đoàn của ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, cùng ông thăm và tặng quà tại Quảng Trị và một số tỉnh miền Trung, miền Nam (quà do Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Bỉ và Hội Việt kiều Thụy Sĩ gửi tặng cho NNCĐDC sau khi Hạ viện Vương quốc Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ NNCĐDC Việt Nam). Đây là dịp để quốc tế hiểu rõ hơn nỗi đau mà các thế hệ NNCĐDC phải hứng chịu bởi chất độc hóa học/dioxin. Qua đó cho thấy việc phối hợp với Binh chủng Hóa học trong điều tra, khảo sát, để có đánh giá đúng thực trạng NNCĐDC Việt Nam thông qua những số liệu cụ thể, hình ảnh thuyết phục để việc hỗ trợ, kêu gọi tài trợ đúng, trúng và hiệu quả.

Những nội dung thiết thực, cụ thể hai cơ quan đã trao đổi sẽ được phối hợp triển khai thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tư lệnh Hóa học, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, gắn kết những tấm lòng nhân ái cùng quan tâm chia sẻ, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”; phối hợp tổ chức các triển lãm và các hội thảo khoa học liên quan đến chất độc hóa học/dioxin…

Tin và ảnh: Giang Bùi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác