Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động chăm lo cho NNCĐDC trong huyện bị hạn chế, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), tuy đã được huyện xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhưng phải tạm dừng. Tuy nhiên, để hỗ trợ khắc phục khó khăn kịp thời cho các nạn nhân, nhất là trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp Hội đã tích cực chủ động phối hợp với ban, ngành đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam, việc thực hiện chính sách chủ trương của Đảng, nhà nước đối với nạn nhân, gương điển hình của nạn nhân vượt khó vươn lên; tích cực vận động chăm sóc nạn nhân gặp khó khăn theo điều kiện phù hợp. Trong tháng cao điểm kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam, kết quả vận động được tiền và vật chất trên 799 triệu đồng, qua đó đã giúp cho gần 1.000 lượt nạn nhân được hưởng lợi như: Xây 1 cầu giao thông nông thôn = 210 triệu đồng, xây 2 căn nhà trị giá 255 triệu đồng, quà các loại 765 suất = 256 triệu đồng, gạo 6,5 tấn = 78 triệu đồng. Việc tặng quà được huyện Hội và Hội cơ sở trao trực tiếp cho nạn nhân để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam có ý nghĩa thiết thực đối với nạn nhân, góp phần giúp nạn nhân giảm bớt khó khăn, việc làm này được chính quyền, cộng đồng xã hội đồng tình ủng hộ, nạn nhân phấn khởi. Ở các nơi đến thăm, huyện Hội và Hội cơ sở động viên nạn nhân và gia đình cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Thăm tặng quà cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ, có con là Nguyễn Văn Quéo, khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân
Thăm, tặng quà cho gia đình có 3 nạn nhân cha Trần Văn Thùng con Trần Thị Mịn và Trần Thị Mịch, khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân
Cầu Lung Môn, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân
Bùi Ngọc Hà – Chủ tịch Hội huyện Phú Tân
Bình luận