Ngay từ đầu năm 2023, Huyện hội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, Đài Truyền thanh huyện và Báo Gia Lai thực hiện 4 phóng sự và 10 tin, bài tuyên truyền về hậu quả của chất độc hóa học; công tác vận động Quỹ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và chuẩn bị mọi mặt cho đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đã vận động các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam huyện được 444 triệu đồng, trong đó: vận động trong địa bàn huyện được 160 triệu đồng, ngoài địa bàn huyện 284 triệu đồng.
Nhân dịp Đại hội đã tổ chức tặng quà cho 788 đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, 3 và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, với tổng số tiền là 317 triệu đồng. Phối hợp với tổ chức Give-Asia Việt Nam trao học bổng cho em Phan Trọng Tiến ở xã Ia Blang, là NNCĐDC bị dị dạng đặc biệt nặng, hiện là sinh viên đại học với số tiền 22,8 triệu đồng. Phối hợp với tổ chức “Những đứa trẻ của tôi”, Thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ cho 01 gia đình trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 01 con bò sinh sản, trị giá 15 triệu đồng. Cùng với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin – Vned (Pháp) và Nhóm Phật tử thành phố Hà Nội hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng trọn đời tại gia đình đối với 30 cháu là NNCĐDC mỗi tháng 500.000 đồng. Hỗ trợ cho 13 cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đi xông hơi, giải độc tại Trung tâm tỉnh, với số tiền trên 15 triệu đồng vv… Tổng số tiền tặng quà và hỗ trợ chăm sóc cho nạn nhân và người yếu thế khác từ đầu năm đến nay là 529 triệu đồng./.
Lan Anh - VP. Tỉnh hội Gia Lai
Bình luận