Những năm qua, Chư Sê luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” của tỉnh Gia Lai, với kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả rất cao. Từ năm 2016 – 2021, chỉ nói riêng việc vận động Quỹ, Chư Sê đạt bình quân trên 600 triệu/năm. Về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, bình quân mỗi năm: trao tặng trên 650 suất quà, trị giá 350 triệu đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên 25 nạn nhân thế hệ thứ 3, trị giá 150 triệu đồng/năm; hỗ trợ vay vốn chăn nuôi cho 10 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình được vay mua 01 con bò, trị giá 12 - 15 triệu đồng. Trong 6 năm qua đã tặng 10 căn nhà tình nghĩa, trị giá trên 500 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở; vận động và hỗ trợ trên 200 triệu đồng cho trên 200 cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đi xông hơi giải độc ở Trung tâm của tỉnh; tặng 35 xe lăn và 46 xe đạp cho nạn nhân và học sinh là con, cháu nạn nhân; thăm hỏi nạn nhân ốm đau, hoạn nạn với số tiền trên 160 triệu đồng/năm...
Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Chư Sê đã tổ chức gặp mặt, tặng 558 suất quà, trị giá 263,6 triệu đồng (Trong đó, Huyện hội trao tặng 322 suất quà, trị giá 185,8; hội các xã, thị trấn trao tặng 236 suất quà, trị giá 77,8 triệu đồng) cho nạn nhân chất độc da cam và một số trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, có hoàn cảnh khó khăn về đời sống trên địa bàn 15 xã, thị trấn trong huyện; giúp họ và gia đình có thêm điều kiện đón Tết vui vẻ, đầm ấm…
Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chư Sê, tặng quà cho NNCĐDC dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
Từ thực tiễn phong trào và hoạt động của Huyện hội trong những năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Trước hết, quan trọng nhất các cấp Hội trong huyện đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở và nhiệm vụ, kế hoạch công tác do Hội cấp trên giao; đặc biệt là nắm chắc, vận dụng hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các cấp Hội luôn tìm tòi, đổi mới nội dung, cách làm, chủ động trong tham mưu, đề xuất cũng như trong công tác vận động. Những công việc lớn có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ chủ trì các cấp hội luôn trực tiếp báo cáo, xin ý kiến của các cấp ủy, chính quyền; công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên và bằng nhiều kênh thông tin; nhờ vậy, từ các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đến các trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và từng người dân đều đồng tình, ủng hộ và đồng hành cùng tổ chức hội.
Thứ hai, Chư Sê có đội ngũ cán bộ hội từ huyện đến chi hội thật sự tâm huyết, năng động, không ngại khó, ngại khổ, hết lòng, hết sức vì nạn nhân. Người đứng đầu, thường trực các cấp Hội luôn phát huy vai trò chủ động, tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Tất cả công việc của Hội đều có chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng tập thể và cá nhân rõ ràng, chi tiết. Đi liền đó là các biện pháp chỉ đạo, thực hiện kiên quyết, làm đến nơi, đến chốn. Thường xuyên tiến hành có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát của các cấp Hội. Công tác quản lý, sử dụng Quỹ và ngân sách nhà nước hỗ trợ công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy chế, quy định, kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm những dấu hiệu sai phạm, dù là việc nhỏ… Vì vậy đã tạo dựng được niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân hảo tâm và cả của nạn nhân, người dân.
Thứ ba là công tác tổ chức, xây dựng Hội được triển khai thực hiện bải bản, kịp thời bám sát thực tiễn. Các cấp Hội trong huyện thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn ban chấp hành đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nhất là Thường trực Hội. Đến nay 100% các xã, thị trấn của Chư Sê đã thành lập Hội cơ sở. Tích cực phát triển chi hội, cán bộ, hội viên mới theo hướng thật sự chất lượng, hiệu quả. Kịp thời giáo dục, giúp đỡ những cán bộ, hội viên không thiết tha gắn bó với Hội (vì nhiều lý), nếu không chuyển biến thì cho ra khỏi Hội.
Một số cách làm và kinh nghiệm bước đầu rút ra và qua thực tiễn cho thấy thực sự hiệu quả. Vừa qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chư Sê đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 - 2021.
Lan Anh
(VP Tỉnh hội Gia Lai)
Bình luận