Trong không khí thân tình, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính quan tâm, thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Bình và báo cáo khái quát những hoạt động nổi bật của Hội trong công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; đồng thời thông tin về kết quả vận động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong khắc phục hậu quả thảm họa. Trong đó, Vương quốc Bỉ đã dành sự quan tâm đặc biệt, hiệu quả và thiết thực đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui trước những kết quả Hội đạt được, bà Nguyễn Thị Bình đặc biệt quan tâm đến đời sống hiện nay của nạn nhân. Bà đề nghị Trung ương Hội sớm xây dựng kế hoạch điều tra, tổng hợp toàn diện về tình hình nạn nhân trên cả nước; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đồng thời có phương thức quan hệ phù hợp với Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quá trình khắc phục hậu quả chất độc hoá học. Bà cũng gợi ý lãnh đạo Trung ương Hội chỉ đạo cơ quan chức năng và Tạp chí Da cam Việt Nam biên soạn một cuốn sách về thảm hoạ da cam do Mỹ và chính quyền Sài Gòn gây ra cho môi trường và nhân dân ta, những kết quả hiện nay cộng đồng thế giới tham gia khắc phục hậu quả đó như thế nào?. Bà Nguyễn Thị Bình mong muốn Hội đầu tư nhân rộng, nâng cao hiệu quả các Trung tâm xông hơi giải độc cho nạn nhân.
Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Danh dự Hội – bà Nguyễn Thị Bình – trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo Trung ương Hội, đặc biệt cá nhân Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, đã tới thăm và chúc sức khỏe nhân dịp 10/8.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ dẫn của bà Nguyễn Thị Bình và kính chúc bà dồi dào sức khoẻ, trường thọ, tiếp tục đồng hành cùng Hội trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam.
Tin, ảnh Phạm Tuấn
Bình luận