Tự chủ hợp lý
Về Luật Viên chức (sửa đổi), Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, việc sửa đổi luật phải đáp ứng được yêu cầu của công tác sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Những gì chính quyền cấp tỉnh, cấp xã làm tốt thì chúng ta phải giữ, cái gì còn khó khăn, vướng mắc thì phải tháo gỡ”, Chủ tịch nước nói.
![]() |
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên họp tại Tổ 2 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG HẢI |
Đặc biệt, Chủ tịch nước cho rằng phải có quy định phù hợp với đặc điểm của địa phương sau sắp xếp lại, như xã hiện nay lớn hơn xã trước đây. Do vậy, phải có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của viên chức, đi liền với đó là chính sách với viên chức.
Chủ tịch nước nhất trí với ý kiến các đại biểu Quốc hội đã phát biểu về việc phải nâng cao chất lượng viên chức và vấn đề liên thông giữa khu vực công và khu vực tư.
Theo Chủ tịch nước Lương Cường, đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu nằm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và báo chí. Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập, do nhà nước lập ra để phục vụ nhân dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.
Chủ tịch nước lấy ví dụ, các bệnh viện quân y được thành lập để chăm sóc sức khỏe quân nhân, nhân dân trong thời bình và phải sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời chiến, khi xảy ra tình huống là đội ngũ y, bác sĩ sẽ nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. “Chúng ta không mong muốn xảy ra chiến tranh, nhưng thực tế không như chúng ta mong muốn và chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống”, Chủ tịch nước nói.
Gần đây nhất, khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam bùng phát dịch Covid-19, các bệnh viện trong đó quá tải, Bộ Quốc phòng quyết định điều động lực lượng y, bác sĩ quân y lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ chống dịch. “Sáng nhận lệnh là tối anh, chị em hành quân vào Nam luôn”, Chủ tịch nước nói.
![]() |
Quang cảnh phiên họp tại Tổ 2 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG HẢI |
Do vậy, Chủ tịch nước cho rằng cần phân định rõ phần nào nhà nước phải chi trả chi phí, phần nào nhà nước hỗ trợ một phần, phần nào các đơn vị sự nghiệp công lập phải tự chủ.
Hoạch định quy hoạch thì phải kiên định
Về Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), Chủ tịch nước Lương Cường đặc biệt lưu ý về vấn đề quy hoạch. Quy hoạch không chỉ là vấn đề xây dựng một sân bay, mà còn phải đánh giá được hiệu quả của việc khai thác, vận hành sân bay ấy.
Lấy ví dụ về sân bay Long Thành, một số đại biểu cho rằng việc thiết kế đường băng chưa hợp lý, Chủ tịch nước đề nghị cần có phương án điều chỉnh lại để bảo đảm sân bay sau khi hoàn thành đáp ứng được các mục tiêu dài hạn. Cùng với đó là phải tính toán tới sự đồng bộ của dịch vụ, kết nối giao thông giữa hàng không với đường sắt, đường bộ, đường biển…
Cùng với đó, Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhắc tới việc phải bảo đảm công bằng hơn về trách nhiệm giữa cảng hàng không với hành khách, nâng cao trách nhiệm của cảng hàng không với hành khách.
Chủ tịch nước nêu ra thực trạng “địa phương nào cũng muốn có sân bay”. Để tránh tình trạng ấy, những người hoạch định quy hoạch, kế hoạch phải rất kiên định, tránh tâm lý cả nể.
Nguồn: Báo Quân đội nhân dân
Bình luận