Những năm trước đây, công tác kiểm tra, giám sát hội cấp phường bị chi phối bởi quan điểm hội cấp phường không có gì để kiểm tra: không tài chính, không trụ sở, không phụ cấp cho nên Quận hội cũng coi nhẹ, có kiểm tra cũng hình thức, chiếu lệ để hoàn thành chỉ tiêu đề ra hàng năm, hiệu quả kiểm tra thấp.
Bước vào nhiệm kỳ III (2018-2023), Ban thường vụ Quận hội xác định: “lãnh đạo không kiểm tra là không lãnh đạo”. Hội cấp phường gắn liền với Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương. Hội hoạt động có chất lượng hay không phụ thuộc vào Đảng, chính quyền. Vậy kiểm tra cơ sở là lắng nghe ý kiến của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác hội, lắng nghe hoạt động của hội, những ý kiến tham mưu, đề xuất của Hội với Đảng, chính quyền, những vướng mắc cần giải quyết, đồng thời cũng là cuộc tiếp xúc, giao lưu với tinh thần cởi mở.
Hội NNCĐDC/dioxin TP Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Với tinh thần đó Quận hội xây dựng chương trình kiểm tra như sau:
Bước 1: Có văn bản gửi cơ sở về nội dung kiểm tra, cơ sở chuẩn bị báo cáo, bố trí thời gian, địa điểm kiểm tra. Đoàn kiểm tra đến thăm 1 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn do cơ sở bố trí, đoàn tặng quà, thăm hỏi và nắm tình hình gia đình nạn nhân cùng với hội, cấp ủy, chính quyền, tâm tư, nguyện vọng của nạn nhân.
Bước 2: Đoàn về trụ sở làm việc với Ban Chấp hành Phường hội, nghe báo cáo kiểm tra những nội dung đã gửi. Đoàn và Ban Chấp hành thống nhất các ý kiến đề xuất tham mưu của Hội với cấp ủy đảng, chính quyền.
Bước 3: Mời cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phường cùng đoàn kiểm tra sơ bộ kết luận và đề xuất các nội dung mà quận Hội và Ban Chấp hành Hội đã thống nhất. Rất nhiều đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng của tổ chức Phường hội được cấp ủy, chính quyền nhất trí, quyết định, giải quyết được ghi trong biên bản kiểm tra.
Năm 2019, Quận hội đã kiểm tra được 4 phường: An Dương, Đông Hải, Hồ Nam, Lam Sơn hiệu quả mang lại là rất tốt./.
Hoàng Hữu Khâm
Chủ tịch Quận hội Lê Chân
Bình luận