Tham gia lớp học may có 15 em là nạn nhân chất độc da cam có khả năng học nghề may. Trong thời gian 6 tháng, học viên sẽ được các cô Trung tâm hướng dẫn cụ thể những kiến thức, kỹ năng cơ bản về máy may công nghiệp, hoàn thiện các sản phẩm về áo sơ mi, quần.... Kết thúc khóa học may các nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm có thể tự làm được những sản phẩm may mặc, đạt yêu cầu và tiêu thụ trên thị trường, qua đó sẽ tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bản thân và gia đình.
.jpg)
Lớp dạy may này do Bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp vận động hỗ trợ nguồn kinh phí trị giá gần 48 triệu đồng để phục vụ chi phí cho việc sửa máy máy, bồi dưỡng giáo viên, mua sắm vật liệu may...

Ông Lê Hóa - Đại diện của Bà Trần Tố Nga (bìa phải) theo dõi, giám sát lớp học may
Dạy may cho nạn nhân chất độc da cam đang học văn hóa, học nghề tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng là việc làm có ý nghĩa nhân đạo, từ thiện giúp nạn nhân còn có khả lao động tiếp cận với nghề may để có thể tự lao động, tạo thu nhập cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng trong tương lai./.
Tin: Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng
Bình luận