Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Ngô Song Hào, Chủ tịch; ông Hoàng Văn An, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Lắk. Về phía huyện M'Drắk có ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Y Khoan Niê, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vận; ông Lê Văn Thao, Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và 40 đại biểu đại diện cho hội viên trên địa bàn huyện đã về dự Đại hội.
Hội NNCĐDC/dioxin huyện M'Drắk hiện có 100 hội viên, trong đó có 60 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, 40 hội viên tự nguyện tham gia sinh hoạt hội.
Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và gia đình phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống. Tích cực vận động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ gần 160 triệu đồng. Phối hợp với Tỉnh hội, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm hỏi và trao tặng hơn 700 suất quà vào các dịp lễ tết, ngày thảm họa da cam… cho nạn nhân với tổng trị giá gần 300 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 8 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 450 triệu đồng... Phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua ở địa phương, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong lãnh đạo, chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC.
Với những kết quả đạt được, năm 2019 Hội huyện M'Drắk được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da camViệt Nam” gia đoạn 2014-2019.
Tuy nhiên, Đại hội cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ qua, như: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hoạt động phần lớn là kiêm nhiệm; việc thành lập tổ chức hội cơ sở còn nhiều khó khăn, toàn huyện hiện chỉ có 1 tổ chức hội cơ sở là xã Ea Riêng, các xã, thị trấn còn lại chưa thành lập được tổ chức Hội do nhiều lý do; đời sống hội viên, nạn nhân còn nhiều khó khăn, nguồn lực hỗ trợ nạn nhân hạn chế...
Trên cơ sở những kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thảo luận biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2021-2026: Tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tốt hơn trong cuộc sống; phấn đấu phát triển xây dựng 4 chi hội trực thuộc huyện Hội; xây dựng quỹ hội nội bộ từ 150-200 triệu...
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh ông Ngô Song Hào và ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện M'Drak đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới là: Ban Chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động hàng năm; tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng công tác vận động nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 9 đồng chí. Ông Đào Thành Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
BCH Hội huyện M'Drắk khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhân dịp này Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, huyện đã trao thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ vừa qua và 5 suất quà (trị giá 1.200.000 đồng/suất) cho 5 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tin, ảnh : Ama Anh - ĐắK Lắk
Bình luận