Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bù Đăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Uỷ ban MTTQ xã. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị và xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại địa phương.
Trong giai đoạn 2023-2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bù Đăng đã nỗ lực không ngừng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một trong những dấu ấn quan trọng là việc hợp nhất hai đơn vị cũ, hình thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bù Đăng với 53 nạn nhân và 216 hội viên.
Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ. Hội cũng đã phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp với các tổ chức như Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm sóc nạn nhân.
Song song đó, Hội đã đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước, tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng quà, sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế. Các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí được duy trì, góp phần cải thiện sức khỏe cho nạn nhân.
Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Tỉnh hội phát biểu chỉ đạo và tặng quà cho Đại hội
Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, lồng ghép trong các dịp lễ, kỷ niệm, lan tỏa những câu chuyện vượt khó, những tấm gương giàu nghị lực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”.
Đại hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng, nhấn mạnh vai trò của sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; tầm quan trọng của công tác phối hợp; và việc phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội.
Phương hướng cho nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả chăm sóc nạn nhân. Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra như: phát triển 10 hội viên mới mỗi năm; 100% hội viên được cấp thẻ; 100% nạn nhân có hồ sơ quản lý; tăng cường vận động nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, Hội xác định công tác xây dựng Quỹ chăm sóc nạn nhân là nhiệm vụ trọng tâm.
Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 11 thành viên, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đại diện cho các tổ chức đoàn thể và khu dân cư. Ban Thường vụ gồm 5 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết với sự thống nhất cao, thể hiện quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên trong việc đưa công tác Hội ngày càng phát triển, thực chất và hiệu quả.
Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bù Đăng lần thứ I không chỉ là sự kiện tổng kết mà còn là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới, chặng đường của sự đổi mới, gắn kết và lan tỏa yêu thương hướng đến nạn nhân chất độc da cam.
Nguyễn Hiên




.png)










Bình luận