Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên được thành lập sau khi sáp nhập 4 phường, xã cũ: Lam Sơn, Hùng Cường, Bảo Khê và Phú Cường. Hiện toàn phường có 63 nạn nhân, trong đó có 38 nạn nhân trực tiếp, 25 nạn nhân gián tiếp. Các hội viên phần lớn đều tuổi cao, sức khoẻ yếu, nhiều người mang bệnh nặng, đi lại khó khăn. Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, Thường trực UBMT Tổ quốc phường, Ban Chấp hành Hội đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trong hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện xã hội, các nhà hảo tâm tiếp nhận, vận động tặng quà, tặng xe lăn, giường, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tặng quà, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nạn nhân; vận động doanh nghiệp hỗ trợ 2 nạn nhân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi người 6 triệu đồng/năm; đề nghị chính quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo nhà cho nạn nhân chất độc da cam.
Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2026 – 2031, hội xác định tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin; chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân theo phương châm: “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”; mọi hoạt động của hội phải thực hiện theo quy chế, tuân thủ pháp luật gắn với nhiệm vụ của địa phương; duy trì sinh hoạt Hội theo quy định.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Lê Bình, Phó Chủ tịch Tỉnh hội và đồng chí Nguyễn Minh Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội, đặc biệt trong quá trình hợp nhất, kiện toàn tổ chức. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 7 đồng chí, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026–2031 đã họp phiên thứ nhất, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Quyết giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phuòng Sơn Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin phường Sơn Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Hội tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường trong thời gian tới.
Nguồn: Hội phường Sơn Nam















Bình luận