.jpg)
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, trong đó có các gia đình nạn nhân chất độc da cam, nhưng bằng nội lực, Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Cẩm Lệ và các Chi hội trực thuộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ hoạt động của Hội. Bên cạnh đó Quận Hội đã vận động, kêu gọi các nhà tài trợ, giúp đỡ 3.700 lượt nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng nhiều hình thức: tặng quà, trao tiền trợ dưỡng thường xuyên, tặng xe lăn, học bổng, hỗ trợ sinh kế, xây mới và sửa chữa nhà, hỗ trợ đột xuất, chữa bệnh, thăm hỏi... với số tiền hơn 3 tỷ 782 triệu đồng.
Phát biểu tại Đại hội, ông Trà Thanh Lành, Phó Chủ tịch Thành hội đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội quận Cẩm Lệ và Hội cơ sở đã làm tốt và nỗ lực trong công tác kêu gọi, vận động ủng hộ quỹ Hội, tạo nguồn chăm sóc cho nạn nhân chất độc da cam cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn. Ông lưu ý: Trong nhiệm kỳ 2023-2028 quận Hội cần tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên; tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng quỹ chăm sóc nạn nhân, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn; phối hợp làm tốt công tác đối ngoại nhân dân...
Tại Đại hội, Thành hội Đà Nẵng đã công bố quyết định tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.
.jpg)
.jpg)
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên; Ông Hồ Thanh Chúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội bầu 15 Đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tin, ảnh: Thanh Trà - Thành hội Đà Nẵng
Bình luận