
Quận Ngũ Hành Sơn là một trong những điểm tồn lưu chất độc hóa học/dioxin nặng nhất cả nước. Sân bay Nước Mặn nằm trên địa bàn quận có hầm chứa chất thải của Mỹ. Các điểm nóng là phường Khuê Mỹ, Hòa Hải (vành đai trắng quanh sân bay Đà Nẵng), trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây có nhiều căn cứ, đồn bốt của Mỹ. Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn có 541 nạn nhân chất độc da cam, nhiều gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc sức khỏe, trợ giúp khó khăn cho nạn nhân chất độc da cam được quận Hội và các cấp Hội cơ sở triển khai thực hiện chu đáo, hiệu quả. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trở thành phong trào trong xã hội. Đời sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân được quan tâm, giảm bớt khó khăn về vật chất và dần ổn định về tinh thần.
Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đã vận động từ nhiều nguồn khác nhau, đã tiếp nhận hơn 2 tỷ 950 triệu đồng. Từ nguồn này, Hội đã sử dụng hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà, trợ dưỡng thường xuyên, cấp học bổng, xe đạp, xe lăn, hỗ trợ sinh kế, khó khăn đột xuất cho nạn nhân trong các dịp Tết Nguyên đán, ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 10/8, ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu... Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận hàng năm thường xuyên tham mưu đề nghị các cấp tặng hơn 4.550 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân các các dịp lễ, tết. Trong nhiệm kỳ Hội đã vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ bằng nhiều hình thức như sửa chữa nhà ở, tặng quà, trợ dưỡng, học bổng, xe lăn, xe đạp, vốn sinh kế, đột xuất khó khăn.... Với những kết quả đạt được hàng năm của Hội luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội tiếp tục đặt ra 7 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: đó là tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền về thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chú trọng công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền - thi đua, khen thưởng; phong trào vì nạn nhân chất độc da cam được thực hiện thường xuyên; tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam; nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ, tặng quà nạn nhân chất độc da cam cần được chú trọng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa.
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển vững mạnh.
Dự phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trà Thanh Lành, và Ông Tạ Tự Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, giúp đỡ và xoa dịu nỗi đau da cam; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Hội, đảm bảo Hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích.
Đại hội đã hiệp thương bầu 11 thành viên vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu 11 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Bà Trần Thị Hồng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã trao Giấy khen của Thành hội Đà Nẵng cho 4 tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023.


Dịp này Thành hội Đà Nẵng đã trao tặng 40 suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng và nhiều tổ chức, cá nhân cũng trao quà, trao trợ dưỡng thường xuyên cho nạn nhân tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam” Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Tin: TTL- Thành hội Đà Nẵng
Bình luận