Dự Đại hội có ông Vũ Viết Vân, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Jút; đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng 89 đại biểu chính thức.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Cư Jút được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội của thị trấn Ea T’Ling và các xã Tâm Thắng, Trúc Sơn, Cư K’nia. Hiện Hội có 164 hội viên, trong đó có 86 hội viên là nạn nhân chất độc da cam.
Mặc dù nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý mở rộng, đội ngũ cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, song Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Trong nhiệm kỳ 2023-2026, Hội đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ trên 450 lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân nhân các dịp lễ, Tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8); hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà với tổng trị giá 420 triệu đồng; hỗ trợ mai táng phí 70 triệu đồng cho 16 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 10 triệu đồng cho hội viên bị tai nạn lao động; trao tặng 36 xe lăn và 3 xe lắc, tổng trị giá 120 triệu đồng. Hằng năm, Hội đều tổ chức gặp mặt nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), góp phần động viên các nạn nhân vượt qua mặc cảm, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Viết Vân cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể và nhân dân địa phương đối với công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam; đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục tạo điều kiện để Hội hoạt động ngày càng hiệu quả, phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo quyền lợi của nạn nhân.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Hương ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa I tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
Ông Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Jút đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; hướng mạnh về cơ sở, lấy nạn nhân làm trung tâm, phát huy vai trò là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là cầu nối nghĩa tình và chỗ dựa tin cậy của nạn nhân chất độc da cam.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Ông Trần Minh Đường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; ông Đỗ Quang Công được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.
Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Cư Jút đã trao quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ và tặng quà các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Cư Jút lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình, Hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Danh Lư















Bình luận