Các đại biểu tham dự đại hội
Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hà Trung; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư, trưởng thôn của xã Hà Đông; Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, thị trấn trong huyện và toàn thể hội viên Hội xã Hà Đông.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hà Đông đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin, đẩy mạnh phong trào "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam". Công tác chăm sóc sức khỏe, trợ giúp nạn nhân trở thành phong trào xã hội hóa, đời sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân được quan tâm, góp phần giảm bớt khó khăn về vật chất và ổn định tinh thần.
Đồng chí Đoàn Thân, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 khai mạc đại hội
Đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hà Đông khi thành lập có 14 thành viên được hưởng trợ cấp hàng thàng (hiện còn 11 người), trong đó 7 người trực tiếp tham gia kháng chiến, 4 nạn nhân là thế hệ thứ 2 và 25 hội viên tình nguyện.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội nắm chắc hoàn cảnh, kịp thời thăm hỏi, sức khoẻ, động viên nạn nhân. Hàng năm, mỗi khi tết đến xuân về, Hội phối hợp tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ xã thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bệnh nặng. Toàn xã trong nhiệm kỳ đã thăm hỏi, tặng quà cho 78 lượt hội viên, tổng trị giá hơn 58 triệu đồng. Hội đã đề nghị hỗ trợ làm và sửa chữa nhà cho 02 gia đình, với tổng số tiền 33 triệu đồng.
Thời gian qua, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Hà Đông luôn nêu cao truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, nhiều hội viên nỗ lực vượt qua chính mình để làm giầu và tham gia tích cực, hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Điển hình như hội viên: Nguyễn Chí Thịnh, thôn Kim Tiên với mô hình nuôi chim cút hay gia đình hội viên Nguyễn Đức Vượng, thôn Kim Sơn với mô hình nuôi gà thịt hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng… Hàng năm hội còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn dân trong xã ủng hộ xây dựng quỹ được trên 17 triệu đồng. Đặc biệt, nạn nhân Hoàng Chí Bền, thôn Kim Sơn, với lòng nhân ái "thương người như thể thương thân" đã nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm ông Bền tiết kiệm chi tiêu trong gia đình hỗ trợ hai cháu 4.800 nghìn đồng.
Đồng chí Lê Đình Thống, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng
Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng
Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích đánh giá kết quả đạt được và bàn các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đại hội nghiệm kỳ 2023-2028.
Ban Chấp hành khóa mới, ra mắt Đại hội, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Đoàn Thân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hà Đông nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận