Ngày 06/03/2020, Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức tại Hội trường UBND huyện; đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đoàn Tiến Luân, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nông Đức Thắng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cao Bằng và các đồng chí Thường trực tỉnh Hội, đại biểu các phòng, ban liên quan của huyện cùng 70 đại biểu đại diện cho 741 hội viên thuộc 16 hội cấp xã, phường, thị trấn của huyện về dự.
Huyện hội Hoà An được thành lập tháng 10/2010, có 16/21 xã, thị trấn đủ điều kiện đã thành lập hội với 114 nạn nhân (trong đó nạn nhân trực tiếp là 72, gián tiếp 42 người). Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019); Hội trong huyện đã tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là củng cố xây dựng, phát triển tổ chức hội, hội viên và tăng cường công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Hòa An là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn, nhưng với quyết tâm của đội ngũ cán bộ các cấp, Hội trong huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: Trong công tác chăm sóc nạn nhân, Hội các cấp là trụ đỡ tinh thần, động viên nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn xây dựng 03 nhà tình nghĩa cho nạn nhân (trị giá mỗi căn 40 triệu đồng); ngoài ra các dịp Tết cổ truyền của dân tộc và ngày "Thảm hoạ da cam Việt Nam 10/8" hàng năm, nạn nhân đều được tặng quà, tổng trị giá gần 01 tỷ đồng. Tranh thủ sự quan tâm của Trung ương Hội, Tỉnh hội, và một số doanh nghiệp, tổ chức, Hội huyện Hòa An đã kết nối, tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 23 hộ nạn nhân, tổng giá trị 720 triệu đồng (trong đó Trung ương Hội hỗ trợ 04 căn với số tiền 40 triệu đồng mỗi căn; tỉnh Hội 10 căn với số tiền 200 triệu đồng; Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn hỗ trợ 09 căn với số tiền 360 triệu đồng).
Phong trào nạn nhân vượt khó, vươn lên làm giàu đã hình thành rộng khắp trong huyện, tiêu biểu có đồng chí Nguyễn Văn Hiêu, Nguyễn Liên Sơn, Nguyễn Văn Xương, nạn nhân ở xã Nam Tuấn; đồng chí Lô Hữu, Trần Hoà, ở xã Bình Long; đồng chí Nông Văn Chung, xã Đức Long; Phùng Bá Lâm, xã Bế Triều; đồng chí Mai Hùng Cường, thị trấn Nước Hai; đồng chí Hoàng Văn Hoản, xã Đại Tiến; đồng chí Châu Quốc Hội, xã Nguyễn Huệ; đồng chí Nguyễn Văn Phú ở xã Hoàng Tung. Những điển hình đó đã và đang được nhân rộng, làm nòng cốt trong phong trào hoạt động của Hội huyện Hòa An.
Trong thời gian tới, Đại hội xác định: tiếp tục củng cố xây dựng phát triển tổ chức hội, làm tốt công tác tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học do Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; chống chiến tranh hạt nhân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC “Yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần”; động viên, tiếp thêm nghị lực, tạo cơ hội để nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí; Ban thường vụ gồm 5 đồng chí; Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí; đồng chí Trần Hoà được bầu lại làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hoà An nhiệm kỳ (2019-2024); đồng chí Nguyễn Văn Thuấn làm Phó Chủ tịch Huyện hội./.
Tin Bài: Huyện hội Hòa An
Bình luận