• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đẩy mạnh công tác đối ngoại tại châu Âu, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại năm 2025 và nhận lời mời của ngài André Flahaut – Quốc vụ khanh, Chủ tịch Danh dự Hạ viện, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Bỉ, Đoàn công tác Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (VAVA) đã thăm và làm việc tại châu Âu từ ngày 3 đến 14-7-2025. Mục tiêu của chuyến đi là mở rộng đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động ủng hộ NNCĐDC Việt Nam và vụ kiện của bà Trần Tố Nga thông qua các kênh chính thức với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và bạn bè quốc tế.
Hoạt động tại Cộng hòa Pháp
Đoàn đã được Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, tiếp đón trọng thị và làm việc, trao đổi về tình hình NNCĐDC, nhiệm vụ của VAVA và hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Đoàn cũng nắm bắt dư luận và sự ủng hộ của nhân dân Pháp đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga – người đại diện NNCĐDC kiện 14 công ty hóa chất Mỹ sản xuất, cung cấp chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam, hiện đang được xét xử tại Tòa Phúc thẩm Paris.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính bày tỏ sự cảm kích trước sự ủng hộ bền bỉ của bạn bè Pháp và mong muốn Đại sứ tiếp tục là cầu nối, thúc đẩy Quốc hội Pháp ban hành nghị quyết ủng hộ NNCĐDC Việt Nam, như Quốc hội Bỉ đã thực hiện.
Đoàn đã làm việc với bà Trần Tố Nga, nhóm luật sư và tổ chức Collectif Vietnam–Dioxine gồm 14 hội đoàn tham gia vận động ủng hộ vụ kiện. Hai bên trao đổi về lộ trình tiếp tục đấu tranh vì công lý, tổ chức các sự kiện quyên góp, kêu gọi nhân dân Pháp và quốc tế lên tiếng ủng hộ. Sau khi xem video clip về hoạt động của VAVA, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính thông tin về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với vụ kiện, bày tỏ sự kính phục tinh thần kiên trì và nghị lực phi thường của bà Trần Tố Nga – biểu tượng sáng ngời của cuộc đấu tranh vì công lý cho NNCĐDC; đồng thời khẳng định VAVA sẽ tiếp tục vận động mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính gửi lời cảm ơn nhân dân Pháp, Hội Hữu nghị Việt – Pháp đã đồng hành ủng hộ, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm xã hội cao cả.
Hoạt động tại Vương quốc Bỉ
Trong ba ngày làm việc tại Bỉ, Đoàn đã tiếp xúc và làm việc với Đại sứ Nguyễn Văn Thảo – Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, ngài André Flahaut, bà Kris Geyskens – Chủ tịch giải Golf thường niên gây quỹ cho NNCĐDC Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Bỉ, Hội Phụ nữ Việt kiều. Các hoạt động nhằm cụ thể hóa thỏa thuận nguyên tắc giữa VAVA và Quỹ AIF1 Vương quốc Bỉ, đưa nghị quyết của Hạ viện Bỉ vào thực tiễn hỗ trợ NNCĐDC Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính cảm ơn ngài André Flahaut – người tiên phong đưa vấn đề ủng hộ NNCĐDC Việt Nam vào nghị quyết Quốc hội Bỉ, đồng thời cảm ơn Quốc hội, Nhà Vua, Hoàng hậu và nhân dân Bỉ đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn giúp đỡ NNCĐDC Việt Nam.
Ngài André Flahaut khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, kể cả hợp tác xử lý tồn lưu dioxin tại Việt Nam. Đoàn cũng tham dự giải Golf cùng Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu để mở rộng hợp tác và gây quỹ hỗ trợ NNCĐDC.
Hoạt động tại Ba Lan 
Tại Ba Lan, Đoàn làm việc với Đại sứ Hà Hoàng Hải, Hội Doanh nghiệp châu Âu, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan, Ban quản lý Trung tâm Thương mại Asg. Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào Việt Nam tại Ba Lan đã đồng hành, sẻ chia với NNCĐDC Việt Nam, đồng thời kêu gọi tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Đại diện Hội Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao hoạt động của VAVA, mong muốn hằng năm, thông qua “Chương trình Xuân Quê Hương” do Bộ Ngoại giao tổ chức, sẽ triển khai nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực hỗ trợ NNCĐDC.
Chuyến công tác đã hoàn thành tốt đẹp, đạt mục tiêu đề ra, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa thông điệp nhân đạo của VAVA tới bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt ở châu Âu và các tổ chức nước sở tại. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng đối ngoại nhân dân, vận động quốc tế vì NNCĐDC Việt Nam.

Đại tá Đỗ Khắc Cẩn
Chánh Văn phòng Trung ương Hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Để Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta, nhân dân ta đã có quá trình chuẩn bị “toàn diện và chu đáo” suốt 15 năm, từ sau khi thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam (03/2/1930). Các hoạt động đó bao gồm việc chuẩn bị về chủ trương, đường lối cách mạng; xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ở các địa phương; chuẩn ...