Ngày 9/7/2019, Đoàn các nhà đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội Mỹ do ông Frank Howard Joyce làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam (VAVA). Tiếp và làm việc với đoàn có: Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, cùng dự còn có các Phó Chủ tịch và đại diện các phòng, ban trong Trung ương Hội.
Đoàn các nhà đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội Mỹ là các chiến sĩ đã đấu tranh cho hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội. Họ là những người từng tham gia nhiều phong trào ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và từ lâu họ đã trở thành những người bạn gần gũi, thân thiết của nhân dân Việt Nam.
Trong không khí cởi mở, các vị khách đã đặt ra nhiều câu hỏi quan tâm đến hậu quả của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với con người và môi trường của Việt Nam; công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học của Chính phủ Việt Nam; sự phối hợp giữa Chính phủ Mỹ và Việt Nam trong công cuộc khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh; nhất là quan điểm của VAVA sau phán quyết của các tòa án của Mỹ và Pháp đối với Công ty Mosanto (Một trong những Công ty hóa chất trực tiếp sản xuất chất độc da cam/dioxin sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam)
Trả lời câu hỏi của các thành viên trong Đoàn, ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA cho biết: cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã làm cho hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm; 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó, có nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ 2,3,... hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết trong đau khổ, hàng trăm nghìn người khác đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ; nhiều trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật sống đới sống thực vật... nạn nhân CĐDC là những người “Nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Cùng với đó, là môi trường của hơn ¼ diện tích của miền Nam Việt Nam bị tàn phá nặng nề. Sau chiến tranh, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách khắc phục hậu quả sau chiến tranh, trong đó coi trọng chăm lo sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam, xử lý môi trường bị ô nhiễm. Trong những năm gần đây, phía Mỹ cũng đã có những phối hợp tích cực trong việc cải tạo môi trường ở sân bay Đà Nẵng và đang triển khai ở sân bay Biên Hòa. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thừa nhận trách nhiệm đối với các nạn nhân CĐDC/dioxin. Đối với vấn đề đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh cũng khẳng định VAVA vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện để đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Kết thúc buổi làm việc, các nhà đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội Mỹ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin nói chung và những cố gắng hết mình vì cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam của VAVA theo đuổi. Đồng thời, cảm ơn VAVA đã đón tiếp chân thành và cung cấp các thông tin mà đoàn quan tâm. Đoàn khẳng định, đây là những thông tin quan trọng để làm tư liệu tuyên truyền, làm cho nhân dân Mỹ cũng như nhân dân thế giới hiểu hơn về bản chất, hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh Việt Nam và cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Đoàn hy vọng, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ có trách nhiệm đối với thảm họa da cam do chính họ gây ra đối với nhân dân Việt Nam.
Bình luận