Chương trình không chỉ là hoạt động tham quan của đoàn khách quốc tế mà còn mở ra không gian gặp gỡ, sẻ chia, giúp các nạn nhân chất độc da cam có dịp giới thiệu hình ảnh, nghị lực sống và tài năng của mình tới bạn bè quốc tế. Qua đó, thông điệp về ý chí vượt lên số phận, khát vọng hòa nhập và cống hiến của các nạn nhân được lan tỏa sâu rộng.
Trong khuôn khổ giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các nạn nhân biểu diễn đã mang đến những cung bậc cảm xúc chân thành. Những giai điệu quen thuộc không chỉ kết nối trái tim mà còn xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ, tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “cùng nhau hát và vẽ heo đất”. Các thành viên Đoàn Hội Phụ nữ Quốc tế đã trực tiếp tham gia trang trí những chú heo đất cùng các nạn nhân. Từng nét vẽ rực rỡ, sinh động không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
Chứng kiến nghị lực sống mạnh mẽ và tinh thần lạc quan của các nạn nhân, nhiều thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Chương trình góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và vun đắp tình hữu nghị giữa bạn bè quốc tế với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.
Khép lại trong không khí đầm ấm, thân tình, buổi giao lưu để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các đại biểu và nạn nhân tham dự. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
* Cùng ngày 06/4/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh đã đón tiếp đoàn Đại sứ và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp đến thăm, giao lưu và trao học bổng cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi tại Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ) và Mái ấm Thiện Duyên.
Đoàn Pháp có Đại sứ Olivier Brochet, Tổng Lãnh sự Etienne Ranaivoson cùng các cán bộ ngoại giao. Phía Việt Nam có Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội và đại diện các cơ quan liên quan.
Tại Làng Hòa Bình, đoàn thăm hỏi, giao lưu, tìm hiểu đời sống, học tập và công tác chăm sóc các cháu, mang lại sự động viên tinh thần thiết thực.
Tại Mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi), đoàn phối hợp trao 45 suất học bổng, tổng trị giá hơn 63,6 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Dịp này, Hội trao tặng 2 bức tranh do nạn nhân da cam Huỳnh Thị Xậm vẽ bằng chân tới Đại sứ và Tổng Lãnh sự; đồng thời gửi thư tri ân các đơn vị đồng hành.
Chuyến thăm thể hiện tinh thần nhân đạo, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Pháp và tiếp thêm động lực cho các nạn nhân vượt qua khó khăn.
Linh Trần






.jpg)


.jpg)


.jpg)

Bình luận