Ngày 17/4/2022, Hội Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp (VNED) đến thăm, làm việc tại Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam. Đoàn gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội Bảo trợ Trẻ em Việt Nam bị nhiễm dioxin tại Pháp; Ông Phan Văn Châu, Thư ký Hội; Ông Võ Văn Châu, Thành viên đoàn và bà Phạm Thị Khuyên, Đại diện (Hội VNED) khu vực miền Bắc.
Ông Nguyễn Trọng Giao, Chủ tịch Tỉnh hội Hà Nam phát biểu tại buổi tiếp đoàn
Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội Bảo trợ Trẻ em Việt Nam bị nhiễm dioxin tại Pháp phát biểu
Trong những năm qua, Hội VNED đã hỗ trợ giúp đỡ trẻ em là con, cháu nạn nhân và hộ gia đình nạn nhân rất hiệu quả, thiết thực:
- Từ 2009 &pide; 2021, Hội VNED đã cấp học bổng, nuôi dưỡng cho 58 cháu là con, cháu nạn nhân dưới 17 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền là: 837.980.000 đồng.
- Từ năm 2015 &pide; 2021, Hội VNED hỗ trợ 18 hộ gia đình nạn nhân vay vốn, với số tiền 169.000.000 đồng. Mỗi hộ 3 năm đầu được vay là 9 triệu đồng, 3 năm sau được vay 10 triệu đồng (không tính lãi). Với nguồn vốn được vay từ Hội VNED các hộ gia đình đã đầu tư sản xuất, kinh doanh (chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ gia đình, mở cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp), sau 6 năm (2015 &pide; 2021) đạt được kết quả cả về kinh tế, xã hội, thu lãi trên 293.105.000 đồng (số lãi trên các cấp hội không thu, mà để tại các hộ gia đình nạn nhân tái sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình).
Sau khi làm việc với Tỉnh hội, Đoàn đi thăm 4 hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (huyện Bình Lục 3 gia đình, huyện Thanh Liêm 1 gia đình).
Làm việc, báo cáo với Đoàn, Tỉnh Hội đề nghị:
- Hội VNED (trực tiếp là bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội), tiếp tục chương trình hỗ trợ học bổng, nuôi dưỡng cho con, cháu của nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trước mắt nghiên cứu hỗ trợ 12 cháu có hoàn cảnh khó khăn, để được hỗ trợ (đã trình hồ sơ).
- Đề nghị Hội VNED tiếp tục hỗ trợ cho hộ gia đình nạn nhân được vay vốn sản xuất, kinh doanh (phù hợp với kinh tế hộ gia đình nạn nhân), nâng mỗi suất cho vay vốn lên từ 12 &pide; 15 triệu đồng, thời gian cho vay từ 3 &pide; 5 năm (không tính lãi).
Được trực tiếp chứng kiến hiệu quả của nguồn kinh phí Hội VNED hỗ trợ đã giúp thay đổi hoàn cảnh sống của nhiều gia đình NNCĐDC, thành viên trong đoàn rất phấn khởi, hứa khi về Pháp sẽ vận động để nâng kinh phí hỗ trợ cho NNCĐDC ở Việt Nam nói chung, Hà Nam nói riêng tăng hơn so với hiện nay.
Tin và ảnh của Thường trực Tỉnh hội Hà Nam
Đại tá Nguyễn Trọng Giao
Bình luận