• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng – giá trị không thể phủ nhận

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một nội dung cốt lõi trong đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, là một chủ trương chiến lược xuyên suốt, đã thực sự phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá, nhằm làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng của thủ đất nước. Vì vậy, mỗi người, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên cần chủ động nhận diện và tích cực đấu tranh phản bác quan các điểm sai trái, thù địch đó.

Bài 2

 

Cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác luận điệu sai trái, thù địch

 

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930), Đảng ta đã xác định lực lượng cách mạng là đại bộ phận giai cấp công nhân, nông dân; con đường đấu tranh là đoàn kết toàn dân để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, bằng chủ trương phát triển lực lượng vũ trang 3 thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ) làm nòng cốt, tiến hành chiến tranh nhân dân “toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”, quân và dân ta càng đánh càng mạnh, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến tới thắng lợi quyết định trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, quân và dân miền Bắc vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tích cực chi viện cả sức người, sức của cho cách mạng miền Nam. Quân và dân miền Nam với ý chí quật cường, bất khuất đã kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy, đánh địch bằng 3 mũi giáp công, trên 3 vùng chiến lược, tạo nên sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975.

Bộ đội Binh đoàn 15 hướng dẫn nhân dân chăm sóc lúa nước

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, các tỉnh, thành phố đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Sự kết hợp đó được thực hiện ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp, các ngành, các địa phương, đảm bảo “mỗi bước tăng trưởng về kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh”; trong đó, ưu tiên phát triển các ngành kinh tế có tiềm năng, thế mạnh phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng; quy hoạch nền kinh tế, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp phù hợp với phương án phòng thủ, bố trí thế trận quân sự của khu vực phòng thủ. Các tỉnh, thành phố được xây dựng thành khu vực phòng thủ vững chắc; trong đó đã chú trọng phát triển các tiềm lực kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh...; thế trận quân sự được bố trí liên hoàn và ngày càng vững chắc, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương; chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh được thực hiện chặt chẽ; cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp được vận hành linh hoạt, hiệu quả. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ không ngừng được nâng cao. Cùng với xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đảng, Nhà nước ta còn quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, sẵn sàng huy động, bổ sung cho lực lượng thường trực. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng chính trị ngày càng cao, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được triển khai tích cực, có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hành động của các đối tượng giáo dục và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo thành “thế trận lòng dân” vững chắc. Điều đó giải thích vì sao các phần tử thù địch, phản động sau khi gây ra vụ tấn công trụ sở công an ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng bị nhân dân phối hợp với công an bắt giữ. Nhiều người dân đã gác lại việc nương rẫy, đoàn kết, giúp đỡ lực lượng vũ trang truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn, tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ bình yên cho buôn làng.

Để bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc, Đảng ta chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên đất liền vững mạnh, làm cơ sở để hỗ trợ, chi viện kịp thời, hiệu quả cho biển đảo với phương châm “bờ mạnh – đảo vững”. Các phong trào vì biển đảo, như: “Cả nước vì Trường Sa”, “Góp đá xây Trường Sa”... đã góp phần tăng cường thế trận quốc phòng các vùng biển đảo xa bờ. Đồng thời, chúng ta đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh, tạo thành tổng thể hoàn chỉnh của thế trận phòng thủ đất nước. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên biển đảo, tạo ra thế bố trí chiến lược mới trên các vùng biển đảo theo ý đồ phòng thủ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Cùng với xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân, Không quân theo hướng tiến thẳng lên “hiện đại”, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, lực lượng vận tải đường biển và ngư dân tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thực tế đó đã đập tan luận điệu sai trái, cho rằng: “không thể xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên các vùng biển đảo” mà các thế lực thù địch thường rêu rao.

Nhìn từ các cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới trong những năm gần đây ở Nam Tư, Syria, Libya, I-raq,… chúng ta cũng có thể rút ra những bài học sâu sắc về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành chiến tranh nhân dân trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Thực tế chiến tranh ở các nước đó đã chứng minh: nếu xây dựng được nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tự chủ; chính quyền lãnh đạo huy động được sức mạnh tổng hợp của đất nước, quân và dân cùng đoàn kết chiến đấu thì tổ quốc sẽ được bảo vệ vững chắc. Ngược lại, nếu không xây dựng được nền quốc phòng toàn dân, chế độ không nhận được sự ủng hộ của nhân dân, thì thất bại là điều không tránh khỏi.

Thực tiễn đó là cơ sở vững chắc nhất để phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân mà Đảng, Nhà nước, nhân ta đã và đang thực hiện. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc còn hạn chế, chưa thấy rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; thậm chí một số còn tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị tư tưởng, a dua theo quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng có mặt chưa chặt chẽ; công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; việc nắm, dự báo, xử lý tình huống về quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, cơ sở còn lúng túng, để các thế lực thù địch lợi dụng... Vì thế, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng ta. 

 Mạnh Dũng

 

(Bài tiếp theo và hết: Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch)

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác