
Trung tướng Nguyền Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt và phát động ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Dự gặp mặt còn có đại diện: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội; cán bộ, phóng viên biên tập viên các cơ quan báo chí và các tổ chức, các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp đối với công tác tuyên truyền về khắc phục hậu quả chất độc hoá học trong chiến tranh ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính đã ôn lại chặng đường vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua. Đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí – truyền thông, đội ngũ những người làm báo đã luôn đồng hành cùng Hội trong việc tuyên truyền, vận động, lan toả thông tin về thảm họa da cam, góp phần đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam ở Việt Nam. Chủ tịch Hội nhấn mạnh: Các nhà báo chính là những thư ký trung thành của thời đại. Sự đồng hành, chia sẻ, phản ánh trung thực và đầy trách nhiệm của báo chí đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho Phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Từ khi ra đời đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Trong các giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, báo chí luôn đồng hành, là tiếng nói của nhân dân, là công cụ đấu tranh với tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, trong công tác thông tin về thảm họa da cam – một trong những di chứng tàn khốc nhất của chiến tranh; báo chí Việt Nam đã không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải sự thật mà còn khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng đối với hàng triệu nạn nhân.
Các tỉnh, thành Hội ủng hộ cuộc phát động với chủ đề "Sinh kế - Hòa nhập"
Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính kêu gọi đội ngũ báo chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về hậu quả chất độc hóa học; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các điển hình vượt khó của nạn nhân; cũng như nỗ lực đấu tranh đòi công lý trên trường quốc tế. Những thông tin đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy hành động thiết thực từ cộng đồng trong và ngoài nước để hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân da cam.
Hướng tới kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam sẽ triển khai nhiều chương trình ý nghĩa:
Ngày 1/8/2025, Hội phối hợp với Văn phòng 701, Trung tâm PT-TH Quân đội và Trung tâm NACCET tổ chức Chương trình giao lưu – nghệ thuật truyền hình trực tiếp với chủ đề “Sinh kế – Hòa nhập”, tập trung vào 3 nội dung chính: “Ký ức không quên, khát vọng bừng sáng”; “Nghị lực vượt lên số phận”; và “Vòng tay cộng đồng và quốc tế”.
Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” đang diễn ra tại Bắc Giang từ ngày 28/5 đến 27/6/2025. Sự kiện do Hội phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang và Binh chủng Hóa học tổ chức đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, đồng thời vận động được hơn 800 triệu đồng để hỗ trợ nạn nhân da cam thông qua các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, trao quà…
Trên cả nước, các tổ chức Hội địa phương cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, biểu dương các cán bộ Hội tiêu biểu, tri ân các tấm lòng vàng vì NNCĐDC.
Tiếp tục tuyên truyền về Chỉ thị 43 và Đại hội Đảng các cấp. Một nội dung quan trọng khác được Chủ tịch Hội nhấn mạnh là đề nghị báo chí tăng cường thông tin về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời, cần tiếp tục tuyên truyền về Đại hội chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, ngành đối với công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.




Nhân dịp này, Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã báo cáo kết quả vận động và sử dụng nguồn vận động trong năm qua, đồng thời phối hợp với App Thiện nguyện MBBank phát động Chiến dịch vận động ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam với chủ đề “SINH KẾ VÀ HÒA NHẬP”. Chiến dịch được triển khai từ ngày 10/6/2025 đến 30/9/2025 nhằm vận động ủng hộ xây mới, sửa chữa nhà và hỗ trợ sinh kế cho gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.
Buổi gặp mặt kết thúc trong không khí ấm áp, đầy sẻ chia. Thông điệp “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” tiếp tục vang lên mạnh mẽ như một lời kêu gọi toàn xã hội, từ các nhà báo, cơ quan truyền thông, đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hãy cùng đóng góp công sức, vật chất và tinh thần để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những con người đang từng ngày, từng giờ vật lộn với di chứng của chiến tranh.
Đình Trọng
Bình luận