Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, nhân dịp này Ban Trị sự đã tặng 70 phần quà cho NNCĐDC và người khuyết tật của huyện; mỗi phần quà gồm có nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị là 21 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần chia sẻ khó khăn cho những người được nhận.
Ảnh minh họa
Các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đồng hành cùng Hội NNCĐDC/dioxin huyện trong việc chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC và hộ nghèo của huyện, điển hình như:
Ni trưởng Thích Nữ Tắc Nhụy trụ trì chùa Vĩnh Long xã Tân Kim đã trao tặng 400 phần quà cho nạn nhân và hộ nghèo trị giá 80 triệu đồng;
Ni sư Thích Nữ Tắc Mẫn trụ trì chùa Pháp Hưng xã Thuận Thành (Ủy viên BCH Hội) tặng 400 phần quà cho nạn nhân và hộ nghèo trị giá 184 triệu đồng, tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ, hỗ trợ cho con nạn nhân vượt qua đại dịch Covid-19.
Ni sư Thích Nữ Tắc Hạnh, trụ trì chùa Hòa Bình (thị trấn Cần Giuộc) tặng 40 phần quà cho nạn nhân trị giá 12 triệu đồng và trên 500 phần quà cho hộ nghèo;
Sư cô Diệu Huệ, trụ trì Thiền Tự Huệ Nghiêm, xã Tân Tập (Ủy viên BCH Hội) tặng 400 phần quà cho nạn nhân và hộ nghèo của xã trị giá 80 triệu đồng, tặng hàng ngàn suất ăn cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An, Bệnh viện Cần Giuộc và nhiều hoạt động giúp đỡ cho người khó khăn. Sư Cô Diệu Huệ cũng là người sáng lập Bếp cơm tình thương của Hội;
Đại Đức Thích Tắc Hóa, trụ trì Tịnh Thất Liên Trì, xã Tân Kim, vận động Nhóm từ thiện Trần Tình (Quận 6, TP Hồ Chí Minh) tặng 200 phần quà cho nạn nhân trị giá 80 triệu đồng;
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc còn xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ nghèo.
Hội NNCĐDC/dioxin huyện và NNCĐDC trên địa bàn huyện ghi ơn những nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, thể hiện tinh thần “tốt đạo đẹp đời” của cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói chung, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc nói riêng./.
Huỳnh Thị Tuyết Lan
Bình luận