• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hải Phòng: Chỉ thị 43-CT/TW đi vào cuộc sống

Hải Phòng: Chỉ thị 43-CT/TW đi vào cuộc sống

Tháng 7 và những ngày đầu tháng 8/2020, Hội NNCĐDC/dioxin của 14/14 quận, huyện của thành phố Hải Phòng đã tổ chức sơ kết xong Chỉ thị 43-CT/TW- Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào hành động Vì NNCĐDC, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ, các ban, ngành cùng cấp và cấp ủy cơ sở xã, Phường đến dự. Hầu hết UNBD các quận, huyện đã tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đã chuẩn bị chu đáo nội dung công tác bảo đảm sơ kết, TW Hội , UBND UBMTTQ Việt Nam thành phố ký tặng bằng khen 33 tập thể, cá nhân (Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết vào ngày 07/08/2020). Song do dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 2, Hội nghị phải tạm hoãn. Hội NNCĐDC/dioxin thành phố báo cáo với Trung ương Hội và Lãnh đạo thành phố: Sơ kết Chỉ thị 43-CT/TW với cơ quan, ban, ngành thành phố, cấp ủy, chính quyền các địa phương bằng văn bản, tổ chức sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến nội bộ Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội thành phố và quận , huyện thành 2 Hội nghị (Bảo đảm số lượng Hội nghị theo qui định cách ly xã hội). Kết quả nổi bật của Hải phòng thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW là: Phong trào hành động Vì nạn nhân, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có 573 tin, bài, 15.000 tờ rơi,15 phim và phóng sự truyền hình, truyền hình trực tiếp 2 lần, trưng treo 360 khẩu hiệu , biên tập, in ấn 1.800 bản tuyên truyền, triển lãm ảnh 2 lần bằng 250 đơn vị ảnh , tổ chức thi viết về nạn nhân vượt lên chính mình, mua hơn 13.260 cuốn Tạp chí Da cam Việt Nam, cấp đến tổ chức Hội hằng tháng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, vận động nguồn lưc chăm sóc nạn nhân. Trong 5 năm (2015-2020) nạn nhân được thụ hưởng hơn 156 tỷ đồng, so với 5 năm trước (2010-2014) tăng trên 140 tỷ đồng. UBND thành phố chỉ đạo chặt chẽ, giám định xong hơn 6.000 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có 843 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng (chiếm tỷ lệ 14,05%). Hội chú trọng, thường xuyên củng cố, xây dựng các cấp Hội, thành lập được 93 Hội cấp xã, phường, 200 Chi hội thuộc xã, phường, phát triển được 1.393 Hội viên. UBND thành phố hỗ trợ kinh phí cho Hội hoạt động theo kế hoạch hằng năm, cao hơn trước khi có Chỉ thị 43-CT/TW là 1,5 lần. UBND thành phố ban hành văn bản số 169/UBND-KSTTHC ngày 10/01/2020 “ Trước mắt Hải phòng chưa sáp nhập tổ chức Hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, chờ hướng dẫn của Trung ương Hội”. Trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, công tác kiểm tra đôn đốc giám sát được tiến hành bài bản từ thành phố đến cơ sở, các cuộc kiểm tra, giám sát đều có đại diện Lãnh đạo của Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ và ngành Lao động TBXH tham gia; 100% tổ chức Hội được kiểm tra giám sát, 35 lượt quận, huyện, 387 lượt xã, phường. Đã có 35 đoàn khách quốc tế và Việt kiều về nước thăm than: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp… tiếp xúc tìm hiểu nạn nhân, nghiên cứu làm đề tài khoa học “Tác động của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe con người”, “Hoàn cảnh của nạn nhân cần giúp đỡ” và vận động nhân dân nước sở tại giúp đỡ nạn nhân đấu tranh đòi công lý; cùng với Ủy ban Hòa Bình thành phố vận động 5 lần, 382 lượt tổ chức, 85.318 người ký ủng hộ vụ kiện của Bà Trần Tố Nga và 55.318 chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân. Công tác thi đua-khen thưởng, biểu dương người tốt việc tốt, Hội nghị điển hình tiên tiến làm thường xuyên hàng năm và có tính chất chuyên đề:

-“Vinh danh những người vợ, người mẹ nuôi dưỡng nạn nhân”

-“Biểu dương tập thể Hội, cán bộ Hội, cơ sở điển hình tiên tiến”

-“Tri ân những tấm lòng vàng cùng với Hội giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân”

-“Biểu dương con cháu nạn nhân vượt khó học giỏi”.

Trong 5 năm (2015-2020), có 447 lượt tập thể, cá nhân được tặng từ Giấy khen đến Huân chương Lao động Hạng nhì; 244 nhà hảo tâm được Trung ương Hội, UBND thành phố tặng Bằng khen ghi nhận “Tấm lòng vàng” và 176 cán bộ chính quyền, cán bộ chuyên trách Hội được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương.

Tuy nhiên, trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, của Hải Phòng cũng còn nhiều việc chưa đạt kỳ vọng nhất là nhận thức của cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương về Chỉ thị 43-CT?TW chưa đầy đủ và sâu sắc, vai trò làm tham mưu, đề xuất của nhiều tổ chức Hội thành viên chưa tới “tầm” và một số tồn tại khác đã được chỉ ra để khắc phục.

Hội NNCĐDC/dioxin Hải Phòng đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp đối với nạn nhân thế hệ thứ 3 (F2) trong Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; có chế độ hướng dẫn và giám định lại, nâng mức tỷ lệ suy giảm khả năng lao động cho nạn nhân (khi nhận chế độ bênh tật nhẹ, nay bệnh tật nặng lên do chất độc da cam). Theo kết luận số 401/KL-TTr ngày 19/9/2019 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Hải phòng đã nâng mức trợ cấp cho nạn nhân thế hệ thứ 2 (con F1) của Hải Phòng 4 người, từ 60-80% lên từ 81% trở lên.

Trong sơ kết Chỉ thị số 43-CT?TW, Hội NNCĐDC/dioxin Hải Phòng đã đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chưa sáp nhập Hội như văn bản đã ban hành, số 169/UBND-KSTTHC, ngày 10/01/2020.

Hy vọng, sau khi toàn quốc sơ kết Chỉ thị 43-CT/TW Trung ương Hội có văn bản đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ đạo thực hiện tiếp Chỉ thị 43-CT/TW giai đoạn 2020-2025 bằng văn bản mới để thực hiện ngày một tốt hơn nữa./.

Nguyễn Hữu Ý

Hội NNCĐDC/dioxin TP Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...