• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hai tác phẩm của Tạp chí Da cam Việt Nam đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Trong số 47 tác phẩm được trao giải, Tạp chí Da cam Việt Nam vinh dự có hai tác phẩm đạt giải C và giải Khuyến khích, góp phần khẳng định vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Nguyễn Phi Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Bí thư Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhận Bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tham gia Cuộc thi

Cuộc thi năm nay được phát động từ ngày 19/3/2026, thu hút 10.220 tác phẩm, tăng hơn 16 lần so với năm 2025; tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia đạt 87,5%. Kết quả cho thấy sức lan tỏa ngày càng lan rộng của một hoạt động chính trị, tư tưởng có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong và ngoài nước, cùng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Nhiều đơn vị có số lượng bài dự thi nổi bật. Hội Cựu chiến binh Việt Nam có 5.000 bài; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có gần 3.000 bài. Đáng chú ý, Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là một trong những tổ chức đảng đạt tỷ lệ 100% đảng viên tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tác giả Lê Thị Kiều Oanh nhận giải C

Công tác kiểm tra, thẩm định được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tính độc lập. Qua hai vòng chấm thi, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 100 tác phẩm xuất sắc gửi dự thi cấp Trung ương; trong đó, có 3 tác phẩm đạt giải. Ban Thường vụ Đảng ủy  Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương quyết định trao 47 giải cá nhân, gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích; đồng thời tặng Bằng khen cho 8 tập thể xuất sắc.

Hai tác phẩm của Tạp chí Da cam Việt Nam được vinh danh gồm: “Thực hiện tốt quy trình sàng lọc, tuyển chọn cán bộ - vấn đề then chốt trong cuộc cách mạng tinh gọn hệ thống chính trị” của tác giả Lê Thị Kiều Oanh, Trưởng ban Tài chính Trung ương Hội, đạt giải C; và “Phát huy vai trò của Đảng viên trong công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình” của Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam, đạt giải Khuyến khích.

Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng nhận giải Khuyến khích

Thành tích này là sự ghi nhận đối với chất lượng các tác phẩm, đồng thời thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí trong nghiên cứu, phản ánh thực tiễn và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những luận cứ, lập luận có cơ sở.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ, Mặt trận và các đoàn Trung ương thể tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất, Thay mặt Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị các đoàn thể, tổ chức trực thuộc Mặt trận cần tập trung triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, tăng cường cơ chế phối hợp thông suốt, chú trọng thực chất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gắn chặt với phương châm hành động "3 gần - 5 phải - 4 không" đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Thứ hai, phát huy tối đa lợi thế chuyên biệt của từng lực lượng trong khối đại đoàn kết (như khối báo chí, trí thức, thanh niên, cựu chiến binh...) nhằm tạo ra mạng lưới “thế trận lòng dân” vững chắc và toàn diện. Thứ ba, tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức Cuộc thi, kiên quyết khắc phục tình trạng “thi xong để đấy”. Các tác phẩm đạt giải sẽ được hệ thống hóa thành cẩm nang đấu tranh để “phủ xanh” thông tin tích cực, đồng thời là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ bút chiến nòng cốt các cấp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027 nhằm gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khuyến khích các tổ chức đảng, Mặt trận và đoàn thể các cấp chủ động tổ chức cuộc thi từ cấp cơ sở để tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng.

Hai tác phẩm đạt giải là  sự động viên đối với Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đội ngũ làm báo Tạp chí Da cam Việt Nam, tạo thêm động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng chính luận, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hai tác phẩm của Tạp chí Da cam Việt Nam đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

    Hai tác phẩm của Tạp chí Da cam Việt Nam đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư ...

    Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Trong số 47 tác phẩm được trao giải, Tạp chí Da cam Việt Nam vinh dự có hai tác phẩm đạt giải C và giải Khuyến khích, góp phần khẳng định vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng ...