• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Chiến tranh đã qua đi hơn nửa thế kỷ, nhưng ở Việt Nam những hậu quả của cuộc chiến tranh ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Với các nạn nhân chất độc da cam đó là bệnh tật với nỗi đau quằn quại, dai dẳng trong cuộc sống hằng ngày. Ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cũng không nằm ngoài hiện thực ấy. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường đang cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm bền bỉ đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau, đem lại nghị lực, niềm tin cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ.

Những nỗi đau còn hiện hữu.

Tính đến ngày 30/6/2026, phường Hòa Bình có 336 nạn nhân chất độc da cam, trong đó 305 nạn nhân trực tiếp và 31 nạn nhân gián tiếp, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu qua cuộc sống của 336 gia đình nạn nhân chất độc da cam. Điều đáng chú ý là 100% nạn nhân trực tiếp đều là người cao tuổi nên thường xuyên đau ốm, mắc nhiều bệnh, có nhiều nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo; số nạn nhân gián tiếp có đến hơn 90% không thể tự phục vụ bản thân.

Đằng sau những con số là những phận người, những gia đình đã và đang phải đối mặt với bệnh tật, khó khăn và những mất mát không dễ gì bù đắp được. Sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia, động viên, giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống.

Chung một tấm lòng

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 29/12/2025 trên cơ sở hợp nhất 7 tổ chức Hội trước đây trên địa bàn. Sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Hội từng bước được kiện toàn với 8 Chi hội cơ sở.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Hội xác định chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia. Từ đó, nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân được triển khai thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng.

Từ những phần quà Tết Bính Ngọ, các hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, đến sự đồng hành của Câu lạc bộ Kết nối trái tim Hòa Bình..., mỗi món quà, mỗi sự hỗ trợ đều gửi gắm tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng đến với những nạn nhân .

Đặc biệt, nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 100% nạn nhân trên địa bàn được nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và phường; nhiều nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được Đảng ủy, UBND, MTTQ, Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công, Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Lãnh đạo địa phương trao quà cho NNCĐDC trong vuổi gặp mặt  65 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam
Lãnh đạo địa phương trao kinh phí hỗ trợ sủa nhà cho nạn nhân

Tại buổi gặp mặt 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công, Hội Chữ thập đỏ phường và Câu lạc bộ kết nối trái tim Hòa Bình; 96 suất quà đã được trao tặng tận tay nạn nhân chất độc da cam.

Để những vòng tay nhân ái được nối dài

Từ khi thành lập đến nay, tổng giá trị các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân của Hội đạt hơn 168 triệu đồng, đã trao tặng 237 suất quà; 321 lượt người được khám bệnh, xét nghiệm máu, cấp thuốc miễn phí; 30 triệu đồng được hỗ trợ sửa chữa nhà ở cùng nhiều hình thức trợ giúp khác dành cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả hoạt động của Hội mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần “Thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Đối với mỗi nạn nhân, một phần quà có thể chưa đủ để khỏa lấp những khó khăn; một khoản hỗ trợ chưa thể làm vơi hết những mất mát. Nhưng sự sẻ chia và động viên đúng lúc lại có ý nghĩa rất lớn. Đó là lời khẳng định họ không bị lãng quên, cộng đồng vẫn luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng họ trên hành trình vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều nạn nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật thường xuyên; nhiều gia đình còn khó khăn và cần được chăm sóc lâu dài. Bởi vậy, hành trình xoa dịu nỗi đau da cam không thể chỉ là những hoạt động theo dịp, theo thời điểm, mà cần sự chung tay thường xuyên, bền bỉ của cả cộng đồng.

Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hòa Bình mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái.

Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành nguồn động viên quý giá đối với mỗi gia đình nạn nhân. Khi những tấm lòng cùng hội tụ, những vòng tay nhân ái được nối dài, nỗi đau sẽ từng bước được xoa dịu, để các nạn nhân chất độc da cam và gia đình có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Chu Minh Tân
Chủ tịch Hội phường Hòa Bình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác