Tổ chức Hội được thành lập từ năm 2007 và 100% Hội xã, phường hoạt động theo đúng Điều lệ Hội. Với chức năng của Hội đặc thù, tổ chức Hội cơ sở được ngân sách địa phương chi trả hoạt động phí mỗi năm ít nhất 2,4 triệu và cao nhất là 3,6 triệu. Cán bộ Hội cơ sở được hưởng thù lao hàng tháng theo chức danh Chủ tịch là 1.5, phó chủ tịch là 1.2 của lương cơ sở hiện tại là 1.490.000đ.
Các cấp Hội tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” nhân kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam bằng nhiều kế hoạch, giải pháp và hành động thiết thực với mục tiêu “Tất cả đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam”.
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Hòa Thành tặng quà cho nạn nhân
Trên tinh thần đó, mỗi Hội cơ sở đã tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và phối hợp các đoàn thể liên quan đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động vật chất để chăm lo thường xuyên cho nạn nhân. Đặc biệt với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã, cán bộ Hội trước hết tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra còn tuyên truyền cán bộ, hội viên tích cực tham gia phòng chống dịch. Nhiều Hội đã có hoạt động sáng tạo như Hội phường Long Thành Trung, nấu cơm miễn phí trong 10 ngày, mỗi ngày 500 suất để tặng cho nạn nhân và dân nghèo trị giá 75 triệu đồng; Hội xã Long Thành Nam vận động 300 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, trị giá 90 triệu để trợ cấp cho nạn nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Hội xã Trường Đông vận động họ đạo Cao Đài trao tặng 120 suất quà, trị giá 36 triệu để giúp cho nạn nhân vượt qua khó khăn của đại dịch Covit-19…
Tổng số tiền quà Hội cơ sở vận động trong năm được 332 triệu gồm tiền mặt: 67 triệu; 910 suất quà trị giá 265.000.000đ. Ngoài ra Hội thị xã đã tích cực vận động tấm lòng từ thiện “Lá lành đùm lá rách” của đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân… để chăm lo, giúp vốn cho nạn nhân vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tổng số tiền, quà vận động 250 triệu đồng gồm tiền mặt 150 triệu, quà trị giá 100 triệu. Hội đã hỗ trợ vốn cho 30 nạn nhân làm kinh tế gia đình như: đan lát thủ công, mua ve chai, mua bán nhỏ, sửa điện thoại di động, sản xuất nhang… với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Ngoài ra Hội thị xã đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài thị xã, ủng hộ trên 40 triệu để sửa 02 căn nhà tình thương cho gia đình nạn nhân xã Long Thành Nam khó khăn về nhà ở.
Cuối năm 2021, có 8/8 Hội cơ sở được xếp loại A, và Hội thị xã Hòa Thành được xếp loại A. Các hoạt động chủ yếu trên có sự chỉ đạo, giúp sức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp và nhất là sự hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh là động lực kích thích phong trào thi đua của cán bộ hội viên các cấp trên địa bàn thị xã Hòa Thành vượt mức chỉ tiêu năm 2021.
Nguyễn Hùng
Hội NNCĐDC/dioxin Hòa Thành
Bình luận