• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO TẠP CHÍ DA CAM VIỆT NAM HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ NĂM 2022

Sáng 24/3/2022, tại Trung ương Hội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Da cam Việt Nam đã tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2022 (mở rộng) dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng: Trung tướng, PGS,TS Đặng Nam Điền, ông Nguyễn Văn Khanh. Hội đồng Chỉ đạo đã mời các đồng chí Trưởng ban thuộc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tham dự. Về phía Tạp chí, có Đại tá Trần Đình Đích, Tổng Biên tập, 2 đồng chí Phó Tổng biên tập: Mạnh Dũng, Bằng Giang và cán bộ, nhân viên của Tạp chí.

Các đại biểu tham dự cuộc họp của Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Da cam Việt Nam

Thay mặt Ban Biên tập, Đại tá Trần Đình Đích đã báo cáo kết quả hoạt động của Tạp chí trong năm 2021 và phương hướng năm 2022. Báo cáo khẳng định: Năm 2021, Tạp chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Tạp chí đã chủ động tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội tổ chức Giải báo chí về “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp, tạo sức lan tỏa rộng rãi ở trong nước và nước ngoài. Có 33 tác phẩm trong số gần 600 tác phẩm dự thi đạt giải. Các tác phẩm đọat giải được in thành sách với tựa đề “Thảm họa da cam - sẻ chia và khát vọng”, số lượng in và phát hành gần 2.000 cuốn.

Trong công tác xuất bản, phát hành: Năm 2021, Tạp chí In đã xuất bản 12 kỳ, với gần 9 vạn cuốn, bình quân mỗi kỳ phát hành 7.500 cuốn, phát hành đến 1.037 đầu mối trong toàn quốc. Chất lượng của Tạp chí được độc giả đánh giá cao, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, hình thức. Về ấn phẩm Điện tử: trong năm đã có gần 1,5 triệu lượt người ở gần 200 quốc gia truy cập; đã biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh tổng số 67 bài. Việc khai thác, sử dụng tin, bài, ảnh trên Tạp chí Điện tử đã từng bước đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Trang Website của Trung ương Hội ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động ổn định; các chỉ thị, tin, bài quan trọng của Hội đều được đăng tải kịp thời.

Trong công tác từ thiện, mặc dù năm 2021 bị tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Tạp chí vẫn vận động được 450.450.000đ. Số tiền đó đã ủng hộ nạn nhân và gia đình nạn nhân hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương: huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; tỉnh Bắc Giang; huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; quận Hoàng Mai, tp Hà Nội, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Các thành viên Hội đồng Chỉ đạo và đại biểu tham dự đã phát biểu, cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Biên tập, đồng thời đánh giá cao kết quả mà Tạp chí đã đạt được. Tuy nhiên, cần tiếp tục “nâng tầm” Tạp chí; chú ý tỷ lệ bài và tin sao cho phù hợp; phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên ở các tỉnh để kịp thời phản ánh hoạt động của các hội trong cả nước…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh:

Năm 2021, Tạp chí đã khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Hội và của Tạp chí; làm cho Đảng, Chính phủ và xã hội quan tâm nhiều hơn đến NNCĐDC và công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh. Ban Biên tập nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã chủ động đề xuất, tham mưu và được Hội tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Năm 2022, Tạp chí cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ vững tôn chỉ mục đích; bám sát và phản ánh kịp thời hoạt động của hội các cấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tập trung trọng tâm vào nâng cao chất lượng các ấn phẩm; chú trọng các hoạt động mang tính vĩ mô. Duy trì, bảo đảm sự ổn định Website của Hội và Tạp chí Điện tử Da cam; chú trọng phần tiếng Anh để thu hút, mở rộng bạn đọc ở nước ngoài.

Bám sát Ủy ban Dân tộc để triển khai Chuyên đề Dân tộc và miền núi; đề xuất xuất bản theo hướng mở chuyên trang trong Tạp chí Da cam Việt Nam.

Đối với Văn phòng Đại diện của Tạp chí ở khu vực các tỉnh Bắc miền Trung tại Nghệ An: cần quan tâm mọi mặt hoạt động; chú ý bảo đảm hiệu quả và chấp hành nghiêm pháp luật.

Về công tác tài chính: Các cơ quan của Hội cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, bảo đảm cho Tạp chí hoạt động ổn định. Mặt khác, Tạp chí cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả quảng cáo trên các ấn phẩm, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính.

Năm 2022, Hội giao Tạp chí đứng ra tổ chức sự kiện để vận động ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC./.

Mạnh Đình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác