• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

HỘI HUYỆN CẦN ĐƯỚC(LONG AN): Đến với NNCĐDC bằng cả tấm lòng

Thời gian qua, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn bám sát mục tiêu hoạt động, sâu sát với từng hoàn cảnh gia đình nạn nhân để chăm sóc, giúp đỡ kịp thời. Mặt khác, Hội vừa tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vừa tranh thủ gắn kết với các nhà hảo tâm để vận động nguồn lực hỗ trợ NNCĐDC cũng như gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những năm qua, Hội tăng cường thông tin tuyên truyền Chỉ thị 43, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; nội dung các tiêu chí của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về 17 nhóm bệnh liên quan đến chất độc hóa học da cam/dioxin tới các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: Lồng ghép các cuộc họp ấp, khu phố; các buổi phát quà, trao tặng “Mái ấm da cam”; sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là đài truyền thanh xã, thị trấn (viết 12 tin, bài đăng trên báo, đài, tạp chí Da cam Việt Nam và cán bộ) động viên hội viên và cộng tác viên của Hội tham gia thi viết bài với chủ đề Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc da cam do Mỹ tiến hành trong chiến tranh Việt Nam”... tuyên truyền sâu rộng hoạt động của Hội, lan tỏa chia sẻ hoàn cảnh của nạn nhân trong cộng đồng; Kêu gọi, vận động mọi người góp sức, chung tay cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC.

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước, tỉnh Long An hiện có 77 hội viên, đang sinh hoạt tại 12/17 xã, Thị trấn ( trong đó vùng Thượng 6 xã và vùng Hạ 6 xã, thị trấn), có 5 xã không có NNCĐDC (Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, Tân Chánh, Phước Vân, Long Khê) trong đó có 29 nạn nhân đang hưởng chế độ chính sách hàng tháng. Cuộc sống của hầu hết NNCĐDC rất khó khăn do bệnh tật, mất khả năng lao động phải sống dựa vào người thân trong gia đình.

Với vai trò của mình, Hội NNCĐDC huyện Cần Đước đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, chủ yếu là những “địa chỉ đỏ” trên địa bàn huyện tạo nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội huyện Cần Đước đã kết nối, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”, có những việc làm thiết thực ủng hộ, hỗ trợ nạn nhân.

TRao tặng quà cho NNCĐDC trong đại dịch Covid-19

Theo ông Phạm Ngọc Xứng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước cho biết, từ đầu năm đến nay, để giúp đỡ NNCĐDC vượt qua khó khăn, các cấp Hội trong huyện đã vận động, tiếp nhận trên 1.040 phần quà, tổng giá trị trên 500 triệu đồng; tổ chức trao tăng đến từng gia đình nạn nhân; hỗ trợ học bổng cho con em nạn nhân; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nạn nhân bệnh tật nặng, già yếu… Có thể nói, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị phong tỏa, nhưng với sự nỗ lực, tấm lòng của cán bộ, hội viên các cấp Hội, 1.040 suất quà của những nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân (cụ thể: “Tết vì người nghèo và NNCĐDC năm Tân Sửu” 354 phần quà, trị giá trên 125 triệu đồng, thăm và tặng 120 phần quà,140 quyển tập, khẩu trang; Ngày thảm họa da cam 10/8, trị giá trên 95 triệu đồng; trong dịch bệnh Covid-19, Hội đã vận động 614 phần quà và 3,5 tấn rau, củ, quả giúp cho 152 lượt gia đình NNCĐDC và người khuyết tật bị ảnh hưởng, tổng giá trị trên 300 triệu đồng). Bên cạnh đó, Hội cơ sở đã trao 8 học bổng cho con em NNCĐDC khó khăn, mỗi em 500.000 đồng.

Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Huyện Hội còn phối hợp cùng Hội Đông Y huyện Cần Đước vận động nhà hảo tâm, giúp đỡ và tặng quà cho 34 NNCĐDC, người khuyết tật gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước luôn hướng về cơ sở, bám sát hoàn cảnh gia đình nạn nhân; thường xuyên xây dựng và kiện toàn tổ chức; đổi mới hoạt động Hội năng động, sáng tạo, đặc biệt trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động nguồn lực, được Hội cấp trên đánh giá cao. Với những kết quả đạt được, Hội huyện Cần Đước được Tỉnh, Huyện tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Năm 2021, Hội được Tỉnh Hội đánh giá là 1 trong 3 đơn vị đứng đầu cụm thi đua số 1 của tỉnh Long An (gồn 7 huyện và 1 Thành phố).

Theo chia sẻ của bà Huỳnh Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cần Đước: những việc làm của cán bộ, hội viên Hội trong thời gian qua đã góp phần khẳng định vai trò của Hội NNCĐDC/dioxin luôn là chỗ dựa tinh thần, là cầu nối nạn nhân với những tấm lòng nhân ái. Hội thực sự là điểm tựa, là tổ chức giúp nạn nhân vượt qua nỗi đau da cam, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Lang, Hội Cần Đước Long An

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...