• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Châu Thành tặng quà nạn nhân, người nghèo

Hội huyện Châu Thành tặng quà nạn nhân, người nghèo

Huyện hội Châu Thành kết nối Sư cô Sáu, Trụ trì chùa Tỉnh Ngộ Am, xã An Lục Long vận động Đoàn phật tử Thành phố Hồ Chí Minh đến Châu Thành tặng 100 phần quà cho NNCĐDC và người khuyết tật thuộc các xã An Lục Long, Long Trì và Dương Xuân Hội, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng (gồm gạo và các nhu yếu phẩm) với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Nhà tài trợ trao quà tại xã An Lục Long

Cũng thời gian này, Huyện hội Châu Thành đã phối hợp cùng thầy Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Trụ trì chùa Hải Đức (xã An Lục Long) vận động Công ty xuất nhập khẩu NEWSTA Việt Nam, Đài Loan-Hàn quốc tỉnh Bình Phước do cô Thanh Phương làm trưởng đoàn tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng gồm gạo, nhu yếu phẩm khác với tổng số tiền 30 triệu đồng giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã An Lục Long.

Những phần quà trên là tấm lòng của Sư cô Sáu, Thượng tọa Thích Minh Hạnh và các phật tử dành cho những phận đời kém may mắn, mong muốn họ đỡ vất vả hơn trong cuộc sống, góp phần an sinh xã hội ở địa phương.

HOÀNG ĐỆ

(Huyện hội Châu Thành)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Ngày 17/9, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai. Nội dung làm việc tập trung nắm tình hình hoạt động công tác Hội năm 2026, những khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất và công tác chăm sóc, hỗ trợ ...