Ngày 7/10, tại xã Vân Du, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020. Dự hội nghị gồm các Ủy viên BCH, Chủ tịch 22 chi hội xã, thị trấn. Cùng dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đi sâu tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2020.
Huyện Đoan Hùng có 539 NNCĐDC trong đó 410 nạn nhân trực tiếp, 117 nạn nhân gián tiếp. Tổ chức Hội được thành lập từ năm 2008, đến nay đã phát triển được 22 chi hội xã, thị trấn với gần 600 hội viên.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp hội ở Đoan Hùng đã làm tốt công tác xây dựng và củng cố tổ chức, phát triển hội viên; xây dựng quỹ Hội; thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân:
Trong công tác vận động nguồn lực, chăm sóc nạn nhân, Huyện hội đã phối hợp chặt chẽ với Hội chữ thập đỏ và các đoàn thể, kết nối với các doanh nghệp, doanh nhân và người hảo tâm hợp sức sửa chữa 24 nhà, làm mới 6 nhà cho gia đình nạn nhân; tặng nạn nhân 15 xe lăn, 100 áo ấm, 200 chăn; khám, cấp thuốc trị giá 500 triệu đồng cho 1.750 lượt nạn nhân... Với sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ huyện, tổ chức đưa 40 nạn nhân đi điều dưỡng, giải độc tại tỉnh Thanh Hóa. Tính tổng các nguồn, Hội trong huyện đã tiếp nhận, chuyển giao tới nạn nhân hơn 30 nghìn suất quà với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Chi hội cơ sở quan tâm xây dựng Quỹ hội với số dư hiện nay là 548 triệu đồng, mức bình quân 1,1 triệu đồng/hội viên. Một số chi hội như Vân Du, Thị trấn, Phúc Lai, Hùng Quan, Phương Trung... xây dựng được nguồn quỹ từ 30-50 triệu đồng, phục vụ thăm hỏi hội viên và sinh hoạt hội.
Tặng chăn mùa đông cho nạn nhân
Tại hội nghị, Huyện hội đã trao 300 chiếc chăn ấm cho NNCĐDC, là quà tặng của người huyện Đoan Hùng đang công tác, làm việc tại Hà Nội.
Nguyễn Sản-Tỉnh hội Phú Thọ
Bình luận