Trong nhiệm kỳ qua, Huyện hội Hải Hậu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) đề ra. Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện; phối hợp hiệu quả với Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện và Hội Cựu chiến binh huyện trong giám sát thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Phối hợp tích cực với hội Chữ thập đỏ, Trung tâm y tế huyện và các tổ chức tôn giáo trong huyện để vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân hiệu quả.
Hội đã tích cực vận động nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân bằng tiền, hiện vật đạt giá trị quy ra tiền là 4,207 tỷ đồng, bình quân đạt 540 triệu đồng/năm. Đã có 8.672 lượt nạn nhân được thụ hưởng, trong đó 1.283 lượt nạn nhân được khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí; 8.672 lượt nạn nhân được nhận quà nhân dịp lễ tết; xây 2 căn nhà tình nghĩa, căn bản xóa bỏ được nhà dột nát; trợ cấp khó khăn và hỗ trợ vay vốn cho 177 gia đình, cấp xe đạp và xe lăn cho 28 nạn nhân và nhiều hình thức chăm sóc giúp đỡ khác, từng bước giúp nạn nhân thoát đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống để hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an sinh xã hội tại địa phương. Hội đã xây dựng quỹ tình nghĩa ở cấp hội cơ sở với số dư đạt 965 triệu đồng, bình quân đạt 580.000 đồng/hội viên.
Huyện hội Hải hậu có 34 tổ chức hội cơ sở, nhiều nhất trong tỉnh. Hội đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở xã thị trấn đảm bảo đúng nội dung, chất lượng và thời gian quy định. Đã có 75% cán bộ làm công tác hội tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới. Trên 60% cấp hội cơ sở đạt tiên tiến xuất sắc, không có tổ chức hội yếu kém.
Hội đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, gắn nhiệm vụ của hội với nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương để triển khai cho sát với thực tiễn. Đã có 580 hội viên tích cực tham gia các công tác như cấp ủy, chính quyền ở thôn xóm, các đoàn thể xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận. Hội luôn là thành viên tích cực của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã có 508 hội viên tự nguyện hiến 1.253 m2 đất làm các công trình công cộng tại địa phương, đóng góp 1.860 ngày công và hàng tỷ đồng góp phần tích cực vào xây dựng huyện Hải Hậu là huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện và huyện văn hóa mới nhiều năm liền.
Trong nhiệm kỳ qua, Huyện hội Hải Hậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, được cấp ủy, chính quyền và MTTQ địa phương ghi nhận đánh giá cao. Hội luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền các cấp tại địa phương. Hội luôn được tỉnh hội đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh. Kết thúc nhiệm kỳ, Hội được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Huyện hội Hải Hậu xứng đáng là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong tỉnh.


Sau đại hội điểm của huyện Hải Hậu, Tỉnh hội Nam Định đã tổ chức rút kinh nghiệm. Để các huyện tiếp theo triển khai tổ chức đại hội, Tỉnh hội lưu ý ba vấn đề quan trọng: Chuẩn bị kỹ nội dung chương trình đại hội; chú trọng công tác nhân sự và thủ tục hồ sơ xin phép tổ chức đại hội cho chặt chẽ. Thường trực Tỉnh hội trực tiếp giúp các huyện triển khai các bước theo kế hoạch để đại hội cấp huyện diễn ra theo đúng điều lệ, đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian tiến độ và thành công tốt đẹp./.
Phạm Ngọc Kiểm - Chủ tịch Hội tỉnh Nam Định
Bình luận