Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 để sơ kết phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam.
Quang cảnh Hội nghị
Đợt thi đua kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam của Hội huyện Năm Căn diễn ra trong bối cảnh gặp không ít khó khăn thách thức về biến đổi khí hậu, đặc biệt đại dịch Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường, từ đó đã làm hạn chế đến phong trào nhất là công tác vận động nguồn lực, chăm lo giúp đỡ nạn nhân. Nhưng Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên; sự hỗ trợ tích cực của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt được cán bộ hội, hội viên và nạn nhân tích cực hưởng ứng phong trào.
Thực hiện sự chỉ đạo của TW, tỉnh và huyện Năm Căn, Huyện hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, nạn nhân và cộng đồng hưởng ứng.
Hội đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp chặt với các cơ quan truyền thông và các đoàn thể để tập trung tuyên truyền hậu quả của CĐHH, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tuyên truyền thực hiện mục tiêu kép về phòng chống đại dịch Covid-19 và nội dung kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam.
Thời gian qua đã tuyên truyền 40 cuộc, có 822 người dự, trong đó: Tổ chức họp mặt 01 cuộc có 42 người dự, tuyên truyền miệng 39 cuộc, có 780 lượt người dự. Hội đã viết 13 tin, bài gửi đăng Tạp chí Da cam Việt Nam và Tạp chí điện tử da cam Việt Nam, Trang Thông tin điện tử Tỉnh hội, Trang TTĐT huyện Năm Căn; cộng tác với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau và Đài Truyền thanh huyện 24 tin, bài; phát hành 126 thư ngỏ; treo 15 băng rôn và phát hành 60 cuốn Tạp chí Da cam Việt Nam.
Mặc dù trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các cấp hội luôn tích cực vận động nguồn lực theo phương châm không dàn đều mà tập trung vận động quyết liệt trong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và được các tập thể, cá nhân nhiệt tình ủng hộ.
Hội đã vận động được 978.840.000 đồng, trong đó tiền mặt 704.150.000 đồng (tăng hơn 6 % so với cùng kỳ năm trước).
Chủ tịch Huyện hội nhận tiền ủng hộ Quỹ NNCĐDC của HTX SX tôm giống Đồng Khởi.
Hội đã vận động được 977.580.000 đồng, tặng 1.154 suất quà, trong đó tiền mặt là: 235.490.000 đồng; tặng bằng hiện vật gồm: gạo, quà và xe đạp, cùng với việc xây dựng mới 02 căn và sửa chữa 02 căn với số tiền là 742.090.000 đồng.
Phó Chủ tịch Huyện hội và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện tặng quà cho nạn nhân
Chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh trong nạn nhân, hiện nay có 19 mô hình thuộc lĩnh vực nuôi tôm thâm canh, nuôi tôm công nghiệp, chăn nuôi chồn thương phẩm và gia súc, gia cầm. Ngoài ra các Hội cấp xã đã phối hợp với ngành chức năng ở địa phương hỗ trợ cho 56 gia đình nạn nhân vay 1.138.500.000 đồng.
Bên cạnh việc chăm lo, trợ giúp tiền, quà cho nạn nhân, hội luôn quan tâm vận động xây dựng Quỹ nạn nhân theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP. Sau khi chi xây dựng nhà, trợ giúp khó khăn cho nạn nhân hiện nay Quỹ nạn nhân của 2 cấp hội tồn hơn 433 triệu đồng. Trong quản lý thu, chi quỹ luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, thể hiện công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.
Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Ban Thường vụ Huyện hội luôn xác định công tác chính sách cho người nhiễm chất độc hóa học, công tác tổ chức hội, công tác kiểm tra và khen thưởng nếu làm tốt sẽ là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào. Vì vậy Hội luôn phối hợp với ngành chức năng để hướng dẫn người HĐKC lập hồ sơ xin giám định bệnh tật. Cập nhật, bổ sung kịp thời các biến động của nạn nhân vào sổ Đại bộ và làm tốt công tác quản lý nạn nhân; không phát hiện các trường hợp khai man để hưởng trợ cấp.
Tổ chức hội ở 2 cấp hội luôn ổn định, phát huy hiệu quả hoạt động và thực hiện đúng Quy chế và Điều lệ Hội. Hiện Hội có 62 chi hội ở 62 ấp khóm trong huyện, công tác phát triển hội viên đã được coi trọng thường xuyên nên mấy năm nay bình quân đạt 4,5 hội viên/nạn nhân. Hội đã xây dựng được quỹ BCH với số tiền tồn Quỹ 15.701.000 đồng.
Công tác Thi đua – Khen thưởng và công tác kiểm tra luôn được quan tâm, qua sơ kết đợt thi đua Hội đã khen và đề nghị cấp trên tặng Bằng khen, giấy khen cho 26 tập thể, cá nhân. Tổ chức kiểm tra toàn diện và chuyên đề 06 cuộc.
Tại hội nghị Ban Chấp hành Huyện hội (mở rộng) lần thứ X, ngày 25/6/2021, căn cứ vào kết quả sơ kết đợt thi đua, Ban Chấp hành đã uốn nắn, rút kinh nghiệm đồng thời tiếp tục hưởng ứng tốt phong trào thi đua thông qua công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền và hội cấp trên; tranh thủ sự hỗ trợ của MTTQVN, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và hội liên quan đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt với các giải pháp phù hợp để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Hội năm 2021 và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023./.
Lê Xuân Thái
Chủ tịch Hội huyện Năm Căn
Bình luận