Tân Châu là một huyện vùng sâu biên giới của tỉnh Tây Ninh, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Châu được thành lập sau so với Hội các huyện khác trong tỉnh. Tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội những năm qua của Tân Châu tương đối nhanh, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện. Dân số hiện nay toàn huyện Tân Châu có 128.235 nhân khẩu, 1107 người là NNCĐDC là huyện có số nạn nhân nhiều thứ 3 trong tỉnh. Hoàn cảnh những gia đình NNCĐDC trên địa bàn hầu hết đều rất khó khăn.
Lãnh đạo Huyện hội Tan Châu điều hành hội nghị Tổng kết năm 2020
Với phương châm hoạt động: “Hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân” chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cả về vật chất lẫn tinh thần là từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các nạn nhân và gia đình họ là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của Cấp ủy, chính quyền các cấp Huyện Tân Châu. Năm 2020 Hội huyện đã triển khai toàn diện nhiệm vụ và đạt được kết quả như sau:
- Công tác tuyên truyền được đổi mới nội dung, hình thức, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng; sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đến với nạn nhân và gia đình họ; đồng thời cổ vũ, động viên NNCĐDC vượt qua bệnh tật, vươn lên hòa nhập với cộng đồng; đời sống của nạn nhân ngày càng khởi sắc.
- Trong năm đã củng cố, kiện toàn 100% tổ chức Hội cơ sở, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hội thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nạn nhân, ngôi nhà chung của NNCĐDC. 100% Hội cấp cơ sở đạt xuất sắc.
- Trong công tác huy động nguồn lực, toàn huyện đã huy động được 1tỷ 418 triệu 400 nghìn đồng; Xây 01 nhà tình thương căn, sửa chữa 01 căn (tổng trị giá 60 triệu đồng); chăm sóc nạn nhân hàng tháng tại cộng đồng: cấp huyện là 52 triệu 800 nghìn đồng cho 22 người, cấp cơ sở là 81 triệu đồng cho 42 người; thăm tặng quà nhân dịp lễ tết ngày 10/8 hàng năm là 2312 suất trị giá 723 triệu 625 nghìn đồng; đưa 03 nạn nhân là người kháng chiến đi xông hơi thải độc (chi phí 15 triệu 240 đồng đồng)...
Trong năm 2020, Huyện hội đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ ba toàn tỉnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen, Tỉnh hội tặng 04 giấy khen cho các tập thể và cá nhân của các Hội cơ sở. Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì NNCĐDC” cho 3 cá nhân.
Trong thời gian tới, thời gian cả nước đang khó khăn vì ảnh hưởng dịch Covid-19; nhiệm vụ của Hội càng nặng nề hơn. Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Tân Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; chú trọng xây dựng Hội cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diên; huy động nhiều nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.
Phạm Xuân Bốn-PCT
Bình luận