• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vũ Thư Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 18/4/2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Hạnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình; đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện; đại diện các ban ngành của huyện Vũ Thư và hơn 100 đại biểu đại diện cho gần 1.800 hội viên từ 30 tổ chức cơ sở Hội xã, thị trấn trong huyện Vũ Thư đã về dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong 5 năm qua đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028 theo chủ đề “Đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”.

Theo Báo cáo trình Đại hội, 5 năm qua Hội huyện Vũ Thư thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, động viên và tạo điều kiện cho nạn nhân tự lực vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội có nhiều hình thức sáng tạo trong gây quỹ, tạo nguồn chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. 5 năm qua Hội trong huyện đã quyên góp được trên 5 tỷ đồng, tổ chức tặng 12.000 phần quà cho nạn nhân, nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), ngày Thương binh liệt sỹ (27/7). Hội viên và các gia đình hội viên luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hội huyện Vũ Thư là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình.

Hướng về cơ sở - Hướng về nạn nhân; tất cả vì nạn nhân chất độc da cam, Huyện hội Vũ Thư phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra; trong đó tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chích sách, pháp luật của Nhà nước đối với NNCĐDC. Các cấp hội tăng cường vận động quyên góp xây dựng quỹ Hội, tạo nguồn lực chăm sóc nạn nhân, hội viên. Phấn đấu Hội cấp huyện vận động quyên góp 600 triệu đồng/năm; Hội cấp xã, thị trấn 30 triệu đồng trở lên. Quỹ hội cấp huyện luôn có số dư trên 1 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành, bà Trần Thị Minh tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vũ Thư./.

CTV : Nguyễn Công Liêm

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác