Kết quả nổi bật của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình trong năm 2020 là chủ động khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 và một số khó khăn khác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần cho nạn nhân. Hội NNCĐDC Thái Bình ở cả ba cấp đã chủ động vận động tìm nguồn lực xã hội hóa, kết quả vận động nguồn lực ba cấp gần 10 tỷ đồng, trong đó vận động nguồn lực chăm lo quà tặng nạn nhân dịp tết nguyên đán trên 5,7 tỷ đồng, tặng quà nạn nhân, nhân kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8 trên 2,3 tỷ đồng. Lương y Nguyễn Văn Thiệu khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho gần 3000 NNCĐDC của 4 tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên tính bằng tiền gần 1,2 tỷ đồng và trợ cấp thường xuyên cho một cháu gái mồ côi cả cha mẹ bị di chứng da cam từ bố ở xã Đồng tiến, huyện Quỳnh Phụ mỗi tháng 400 ngàn đồng. Trong điều kiện nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng năm 2020 Trung tâm tẩy độc NNCĐDC tỉnh Thái Bình vẫn tổ chức được 8 đợt tấy độc cho 114 người. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương hội,trong năm Hội NNCĐDC/dio xin Thái Bình cũng đã tổ chức lấy gần 18.000 chữ ký của hội viên ủng hộ xóa bỏ vũ khí hạt nhân.
Năm 2021 kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin xin tỉnh Thái Bình đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, động viên hội viên được đặt lên hàng đầu và đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc NNCĐDC.
CTV : Nguyễn Công Liêm
Tỉnh hội tỉnh Thái Bình
Bình luận