Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh hiện có 8 cơ sở Hội cấp huyện, thành phố với 3.030 nạn nhân, trong đó có 2.239 nạn nhân là người trực tiếp hoạt động kháng chiến, 791 nạn nhân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến. Trong năm 2021, dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác Hội.
Năm 2021, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động và tiếp nhận nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho hơn 2 nghìn lượt nạn nhân, trong đó trao tặng 1.982 suất quà cho các nạn nhân nhân dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; đưa 54 nạn nhân đi xông hơi, tẩy độc tại trung tâm xông hơi, tẩy độc của tỉnh với số tiền gần 300 triệu đồng; tặng 15 sổ tiết kiệm cho gia đình nạn nhân với số tiền hơn 300 triệu đồng…
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác Hội, trọng tâm là chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ để chăm lo đời sống cho các nạn nhân…
Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Văn phòng Tỉnh hội
Bình luận