• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam: Xây dựng tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động công tác hội nói riêng, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động, nỗ lực của cán bộ, hội viên với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vai trò tham mưu với các cấp uỷ đảng, chính quyền
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tham mưu trong hoạt động công tác hội, Thường trực Tỉnh hội Hà Nam luôn kịp thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
Đặc biệt, các cấp hội tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW, được Đoàn kiểm tra Trung ương đánh giá cao: Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả, đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác giải quyết chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo vận động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm. Tổ chức Hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò tham mưu, từng bước cụ thể hóa hoạt động gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động triển khai các phong trào nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Qua đó, vai trò, vị thế của Hội ngày càng được khẳng định, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận… 
Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh hội cũng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Lao động -TBXH ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương và các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện điều tra khảo sát con, cháu, chắt nạn nhân trên địa bàn đến các cấp hội, hội viên, nạn nhân và người hoạt động kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Thường trực Tỉnh hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) và 15 năm ngày thành lập tỉnh Hội.

Bà Lê Thị Thuỷ- UV TWĐ, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà Tết cho nạn nhân Xuân Canh Tý 2020

Tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh
Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, quan trọng, xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết giữa các cấp hội với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các ban, ngành, đoàn thể; đây là điều kiện thuận lợi giúp tổ chức Hội các cấp hoạt động. Đến nay, hệ thống tổ chức hội toàn tỉnh đã có 6/6 tổ chức hội huyện, thành phố, thị xã; 108/109 tổ chức hội xã, phường, thị trấn. Toàn hội kết nạp thêm 85 hội viên, đến nay toàn tỉnh đã có 3.559 hội viên. 
Ngay sau thành công của Đại hội lần thứ IV, BCH Tỉnh Hội đã sớm xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của BCH, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Quy chế quản lý sử dụng tài chính, Chế độ làm việc thường trực của các cấp hội... Thông qua thực hiện các quy chế, nền nếp làm việc, chất lượng tổ chức hoạt động hội ngày càng hiệu quả, mối quan hệ giữa cán bộ các cấp hội với hội viên, nạn nhân chặt chẽ hơn. Trụ sở làm việc củaTỉnh hội, các huyện, thành, thị hội được lãnh đạo tỉnh, các cấp quan tâm, trang bị đủ cơ sở vật chất, phương tiện thiết yếu; 6/6 hội huyện, thành phố, thị xã được trang bị máy tính kết nối mạng internet phục vụ hiệu quả hoạt động công tác hội.
Tăng cường vận động nguồn lực, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân 
Hằng năm, Hội chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp uỷ, chính quyền vận động các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ NNCĐDC và quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, hiệu quả. Bằng nhiều biện pháp, cách làm, các cấp hội đã chủ động tham mưu đề xuất với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trong tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ủng hộ bằng tiền, hiện vật để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán năm 2018, 2019, tỉnh đã tổ chức truyền hình trực tiếp Tết vì người nghèo và NNCĐDC; năm 2020 UBND tỉnh có thư cảm ơn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã quan tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân da cam trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Trọng Giao, Chủ tịch Tỉnh hội Hà Nam tặng quà cho gia đình có 4 nạn nhân, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng

Thông qua truyền hình trực tiếp và vận động, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các ngành, đoàn thể tích cực ủng hộ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Kết quả đạt được trong 5 năm qua, toàn hội đã vận động được trên 41 tỉ đồng. Số tiền này đã được sử dụng công khai, minh bạch, đúng quy định tài chính, kế toán, đúng đối tượng, kịp thời giúp đỡ, động viên nạn nhân vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Theo đó, vào dịp lễ, tết, ngày 10/8 hằng năm, Hội đã trao gần 44 ngàn suất quà, trị giá gần 16 tỉ đồng; xây dựng 30 nhà tình nghĩa trị giá gần 3,5 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa 48 nhà ở với kinh phí trên 2,9 tỉ đồng; ngoài ra còn tạo điều kiện cho 88 hộ nạn nhân vay vốn phát triển kinh tế (không tính lãi), lợi nhuận thu được hỗ trợ chăm sóc nạn nhân tại gia đình với số tiền trên 2,3 tỉ đồng; tặng xe lăn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đưa nạn nhân đi xông hơi tẩy độc, trao học bổng cho con, cháu nạn nhân… với số tiền gần 2 tỉ đồng.
Với những thành tích đạt được, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam đã được các cơ quan cấp trên ghi nhận và tặng nhiều bằng khen: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 1 bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân; Trung ương Hội tặng 15 bằng khen và 42 kỷ niệm chương; UBND tỉnh tặng 10 bằng khen; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam tặng 9 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội và ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC.
Trong nhiệm kỳ IV (2018-2023), Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực, phấn đấu tích cực của cán bộ các cấp hội, tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra; vị thế, uy tín các cấp hội được nâng lên một bước mới, được cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội tin tưởng; hội viên, nạn nhân kính trọng. Có thể nói, đây là tiền đề, là nền tảng vững chắc để Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam bước vào nhiệm kỳ mới 2023-2028./.

Đại tá Nguyễn Trọng Giao
Chủ tịch Tỉnh hội Hà Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...