Hội NNCĐDC tỉnh Long An (cũ) được hình thành từ ngày 15/8/2005. Sau gần 20 năm hoạt động, Hội đã khẳng định vị trí, vai trò của một tổ chức xã hội - từ thiện, từng bước xã hội hóa việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tổ chức xã hội đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội được Đảng, Nhà nước giao, là cầu nối giữa NNCĐDC với cộng đồng xã hội.

Xây dựng tổ chức hội
Hội NNCĐDC Long An (cũ) chính thức được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Long An vào ngày 15/8/2005. Đến nay, đã trải qua 4 lần Đại hội và được công nhận là một tổ chức xã hội đặc thù. Hội NNCĐDC Long An hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng. Các cấp Hội từ tỉnh đến xã, luôn được kiện toàn tổ chức, có nhiều giải pháp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân một cách tốt nhất. Long An hiện có 195 hội cơ sở và 11 liên chi Hội cơ sở ở 102/188 xã, phường, thị trấn với 5.000 hội viên, trong đó NNCĐDC hưởng chế độ chính sách hàng tháng là 1.273 người (trong đó có 381 là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiệm dioxin). Ngoài ra, tỉnh Long An (cũ) còn có 30.987 người nghi nhiễm, người khuyết tật được giải quyết hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.
Thời gian qua, hoạt động Hội NNCĐDC Long An luôn hướng về cơ sở, bám sát hoàn cảnh của từng NNCĐDC cũng như gia đình nạn nhân, từ đó đề ra biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Song song đó, Hội còn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, trọng tâm là nội dung Chỉ thị 43-CT/TƯ ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địc phương, thường xuyên gắn kết với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể.
Các cấp Hội NNCĐDC Long An không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với NNCĐDC, làm tốt công tác khảo sát, quản lý nạn nhân. Đẩy mạnh phong trào “Hành động vì NNCĐDC” tạo thành phong trào thi đua sâu rộng nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người hưởng ứng, tham gia giúp đỡ nạn nhân.
Chăm sóc nạn nhân
Hầu hết những gia đình có NNCĐDC, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân đều sống trong hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn của các NNCĐDC cũng như gia đình nạn nhân, gần 20 năm qua, các cấp Hội NNCĐDC Long An đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân đạt hiệu quả cao. Qua đó tạo sự tin tưởng khi ngày càng có nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp cho hoạt động Hội.
Tỉnh hội cũng thường xuyên gắn kết chặt chẽ và được sự đồng hành, giúp đỡ nhiệt tình của các mạnh thường quân đã ủng hộ cho nạn nhân, người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học trong tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, khám bệnh miễn phí, tặng quà… đã đem lại hiệu quả thiết thực. Trong những năm qua, bằng sự nổ lực của tổ chức Hội các cấp trong tỉnh luôn ra sức tập trung vận động, sâu, rộng; thông qua các tổ chức từ thiện, nhân đạo, các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bằng những tình cảm cao đẹp và truyền thống quý báu của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã cùng nhau chia sẻ ủng hộ giúp đỡ vật chất, tinh thần cho những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Từ những việc làm phong phú, hình thức vận động đa dạng trong 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh tự vận động và phối hợp vận động bình quân hàng năm từ 7-10 tỷ đồng (không tính phối hợp). 5 năm qua các cấp Hội nhận được sự ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị trên 43,5 tỷ đồng đạt 360% kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội IV đề ra. Riêng năm 2024, tổng các nguồn vận động các nguồn lực chung toàn tỉnh gần 22 tỷ đồng có 36.085 lượt người được hỗ trợ. Trong đó vận động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là trên 6,2 tỷ đồng.
Chăm lo đời sống gia đình NNCĐDC
Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Long An Nguyễn Thị Bạch Huệ chia sẻ: “Thông qua các hoạt động chăm lo NNCĐDC, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân là một cánh tay nối dài của lòng nhân ái. Mỗi sự quan tâm, dù nhỏ, đều góp phần nâng đỡ những phận đời không may mắn. Những năm tới, rất mong các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm hơn nữa đến đời sống các nạn nhân và hoạt động của Hội NNCĐDC để Hội thực hiện tốt chức năng là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước đến với các NNCĐDC".
Trong suốt quá trình hoạt động, phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC”, Hội NNCĐDC Long An luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của một tổ chức xã hội - từ thiện, thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được, Hội NNCĐDC Long An được Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì NNCĐDC cho 20 cá nhân và tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì NNCĐDC./.
Nguyễn Lang
Bình luận