Sáng 19/1/2021, tại hội trường Liên đoàn lao động huyện, Hội NNCĐDC/dioxin Nghĩa Hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Dự hội nghị có Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Phương; Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Nghĩa Hành – Huỳnh Lúa; Lãnh đạo một số hội, đoàn thể của huyện; Ủy viên BCH Hội NNCĐDC/dioxin Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2018-2023 và Chủ tịch Hội 12 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Bám sát định hướng chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, hội viên từ huyện đến cơ sở, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nghĩa Hành tiếp tục vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ cùng các hội, đoàn thể, tranh thủ được sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.
Cụ thể đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 1,7 tỷ đồng để trao tặng gần 2.500 xuất quà, mỗi xuất trị giá từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng cho nạn nhân da cam ở 12 xã, thị trấn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý; Kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020); gia đình nạn nhân bị thiệt hại nặng do bão số 9; trao tặng 06 xuất học bổng, mỗi xuất 01 triệu đồng cho con em nạn nhân da cam; hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở mới cho 01 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sinh kế giúp cho nhiều gia đình nạn nhân có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế,v,v….
Tiêu biểu nhất trong hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam ở cơ sở là Hội nạn nhân da cam xã Hành Tín Tây và Hội nạn nhân da cam xã Hành Trung.
Trong đó Hội nạn nhân da cam xã Hành Tín Tây vận động hỗ trợ từ vốn sản xuất 04 con bò và 600 con gà giống, giúp cho nhiều gia đình nạn nhân có điều kiện phát triển kinh tế tăng thu nhập; Hội NNCĐDC/dioxin xã Hành Trung vận động gây quỹ hội gần 60 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cùng với những kết quả đạt được trong công tác vận động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Trong năm 2020, các cấp Hội nạn nhân da cam ở huyện Nghĩa Hành còn phối hợp thu thập chữ ký chống vũ khí hạt nhân trên địa bàn 9/12 xã và đã thu thập được 01 nghìn chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân; vận động gần 60 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19, v,v…
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, năm 2021, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nghĩa Hành bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo 12 Hội cơ sở tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ cùng các tổ chức hội, đoàn thể, triển khai hiệu quả các chương trình hành động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; tiếp tục rà soát, đề xuất giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NNCĐDC, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng người, đúng đối tượng; chú trọng phát triển hội viên; tăng cường các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức,ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, v,v…
Ông Nguyễn Thanh Phương (bên trái) Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi trao giấy khen cho cá nhân
Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Phương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nghĩa Hành, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác hội từ huyện đến cơ sở và bày tỏ mong muốn trong năm 2021, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nghĩa Hành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong các hình thức vận động, tranh thủ được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng xã hội trên mọi lĩnh vực hoạt động, củng cố, xây dựng hội ngày thêm vững mạnh, thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy của nạn nhân.
Cũng tại hội nghị này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nghĩa Hành khen thưởng biểu dương 04 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội; trao biển tri ân tấm lòng vàng cho 02 cá nhân ở thị trấn Chợ Chùa đã có nhiều đóng góp cho Quỹ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.
Bài & ảnh: Phương Thái
Bình luận