• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin Nam Định: Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng những việc làm thiết thực hiệu quả

Hội NNCĐDC/dioxin Nam Định: Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng những việc làm thiết thực hiệu quả

Tỉnh Nam Định hiện có 10.833 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (NNCĐDC) đanh hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Qua khảo sát, điều tra, hiện nay Nam Định có 8.624 gia đình có 1 nạn nhân, 1.456 gia đình có 2 nạn nhân, 117 gia đình có 3 nạn nhân, 10 gia đình có 4 nạn nhân trở lên. Về đời sống kinh tế, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân: đến tháng 6/2020, có 386 hộ nghèo, cận nghèo; 6.803 gia đình có kinh tế trung bình; 1.304 gia đình có kinh tế khá. Toàn tỉnh hiện còn 328 gia đình nạn nhân đang ở nhà tạm, dột nát; hơn 600 nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo; 1.286 nạn nhân dị dạng, dị tật và bệnh thần kinh; 55 nạn nhân gián tiếp mất cả bố và mẹ phải sống với người thân, họ hàng và 385 nạn nhân gián tiếp mất bố hoặc mẹ.

Được hỗ trợ vốn ông Phong trồng cây cảnh tăng thêm thu nhập

Để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, năm 2019 và đầu năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp tỉnh Nam Định đã có nhiều hình thức tổ chức vận động sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh như: thư kêu gọi hưởng ứng cuộc vân động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”, từ đó khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tạo nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ các gia đình nạn nhân, NNCĐDC thiết thực. Kết quả: Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp tỉnh Nam Định đã vận động được nguồn lực quy ra tiền đạt 10,261 tỷ đồng. Số tiền vận động được, Hội đã dành chăm sóc, giúp đỡ cho hơn 25.000 lượt nạn nhân, với các hình thức: xây mới, xửa chữa, nâng cấp 33 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 4.193 người, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn cho 886 nạn nhân với số tiền hơn 995 triệu đồng; tặng xe đạp, xe lăn cho 177 cháu là con nạn nhân, trị giá trên 218 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết cho 13.794 lượt nạn nhân với tổng số tiền trên 3,780 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ vốn sản xuất cho những gia đình nạn nhân khó khăn; tặng đồ dùng sinh hoạt (quạt điện, nồi cơm điện) cho 200 gia đình; tổ chức cho 58 nạn nhân đi ăn dưỡng, điều dưỡng dài ngày với tổng kinh phí là 134 triệu đồng, chăm sóc khác cho 4330 lượt nạn nhân với số tiền trên 512 triệu đồng.

Đi đôi với công tác vận động, các cấp hội còn xây dựng Qũy “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền đạt trên 3,420 tỷ đồng, nguồn quỹ này được các tổ chức hội (xã, phường, thị trấn) giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn do ốm đau, bệnh tật, hội viên cần xửa chữa nhà ở, vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Điển hình trong công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC là các đơn vị Huyện Hội: Ý Yên, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, thành phố Nam Định.

Ông Cao Văn Phương, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, thương binh, NNCĐDC, cho biết: gia đình ông có 4 người con là NNCĐDC, đời sống rất khó khăn, nhờ có sự quan tâm của Hội, gia đình bác mới có nhà xây kiên cố, mùa mưa bão không còn cảnh phải đi trú mưa, tránh bão. Cũng nhờ Hội cho vay vốn "Nghĩa tình đồng đội", ông đã mua được xe vận tải lọai nhỏ để vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ bà con trong thôn. Nay gia đình ông Phương đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Phong, bệnh binh, NNCĐDC phường Đặng Tĩnh, TP Nam Định. Năm nay ông Phong đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, hai vợ chồng già sống trong ngôi nhà cấp 4 xiêu vẹo, được Hội NNCĐDC/dioxin thành phố hỗ trợ kinh phí và sự chung tay giúp đỡ của chính quyền, bà con khối phố. Ông Phong đã làm được ngôi nhà khang trang, vững chắc, trị giá trên 140 triệu đồng. Trên đây chỉ là hai trong hàng chục gia đình NNCĐDC có nhà mới được xây dựng từ kinh phí của tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin và Qũy "Nghĩa tình đồng đội" hỗ trợ, giúp đỡ.

Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong thời gian qua đã đồng hành cùng tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định, có nhiều chia sẻ với NNCĐDC như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Định. Tập đoàn Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ tại Nam Định đã tổ chức chăm sóc sức khỏe tổng thể định kỳ năm cho 2.689 lượt nạn nhân, trị giá 2,473 tỷ đồng. Tập đoàn Thương mại VIPRUT tại Đà Nẵng và những người con quê hương Nam Định công tác, sinh sống tại Đà Nẵng tặng 40 xe lăn và quà, tổng trị giá 100 triệu đồng. Thượng tọa Thích Tâm Vượng – Trưởng Ban trị sự Hội Phật giáo huyện Trực Ninh tặng 42 xuất quà, trị giá 42 triệu đồng…

Sự giúp đỡ, chia sẻ của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã góp phần quan trọng, tạo điều kiện để các nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung, nơi gửi gắm niềm tin của hội viên – những NNCĐDC tỉnh Nam Định.

Nguyễn Hồng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác