5 năm qua Hội NNCĐDC/dioxin phường Sài Đồng, quận Gia Lâm có nhiều hình thức hoạt động sáng tạo, hiệu quả thiết thực.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) phường Sài Đồng là tập hợp những người hoạt động kháng chiến bị tổn thương bởi chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là NNCĐDC). Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam được thành lập nhằm "giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho NNCĐDC, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và đại diện cho các NNCĐDC Việt Nam trong đấu tranh đòi công lý và quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài". Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là "giúp đỡ các NNCĐDC trong cuộc sống", đồng thời "tổ chức thu thập hồ sơ chứng cứ tiến hành khiếu kiện dân sự các công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh".
Hội NNCĐDC/dioxin phường Sài Đồng có 36/38 hội viên (đã mất 02 là thế hệ thứ nhất) được hưởng chế độ ưu đãi người có công, trong đó có 09 con đẻ của NNCĐDC (thế hệ thứ 2) được hưởng phụ cấp ưu đãi hàng tháng; 03 cháu của hội viên (thế hệ thứ 3) chưa được hưởng chế độ. Hội viên hầu hết là cán bộ, chiến sỹ đã sống và chiến đấu trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, có bản lĩnh vững vàng, lối sống trong sạch, ngời sáng bản chất “Bộ đội cụ Hồ”. Hội được thành lập theo quyết định 5067/QĐ - UBND ngày 4/11/2015 của UBND Quận, điều lệ hoạt động do phòng nội vụ quận phê duyệt, có trụ sở làm việc tại UBND phường Sài Đồng. Hội viên có tuổi đời từ 65 - 88 và có tỷ lệ mất sức lao động từ 31% - 81%; Hội được chia thành 04 chi hội phù hợp với địa bàn dân cư. Đại hội nhiệm kỳ thứ I (2015 - 2020) bầu ra 05 ủy viên ban chấp hành và ông Nguyễn Anh Hy được bầu làm chủ tịch Hội. Hội hoạt động theo tiêu chí “Đoàn kết - đổi mới - liên kết - sáng tạo cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Hội tham gia vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với phương châm “Tập trung hướng về cơ sở nhằm thực hiện nghị quyết Đảng ủy, các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - chính trị, xã hội của Ủy ban nhân dân; tích cực tham gia chương trình hành động vì một Long Biên “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. Là một Hội đặc thù nhưng không được hỗ trợ kinh phí nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, chăm sóc sức khỏe hội viên, hỗ trợ gia đình hội viên. Hội phải tự lo tìm nguồn tài chính từ các nhà hảo tâm trong nước và trên địa bàn phường để xây dựng “Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam dioxin”. Phần lớn hội viên đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nên mắc nhiều bệnh hiểm nghèo khó chữa, sức khỏe suy kiệt, tâm lý bi quan, thất vọng ám ảnh bởi nỗi đau da cam, họ rất cần sự cảm thông chia sẻ. Ban chấp hành Hội nhận thức rõ thực trạng đó, tằn tiện trong thu chi, thực hiện công khai, minh bạch, tìm mọi cách hỗ trợ, giúp đỡ hội viên hiệu quả nhất. Hiểu và chia sẻ những khó khăn của Hội, cấp ủy, chính quyền đã có những hành động cụ thể chăm sóc người có công trong đó có NNCĐDC nhằm động viên họ vượt qua nỗi đau da cam vươn lên trong cuộc sống.
Một tiết mục văn nghệ trong vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” của Hội phường
Sài Đồng
Trong 5 năm qua Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Sài Đồng đã có những hình tức hoạt động rất cụ thể, sáng tạo, thiết thực. Hội thực hiện mô hình “Ba biết”: Biết nhà của nhau, giúp hội viên xích lại gần nhau, hiểu nhau, gắn kết tình đồng đội; Biết hoàn cảnh gia đình cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhau để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhau để cùng chia sẻ buồn vui, hỗ trợ giúp đỡ nhau để giảm bớt khó khăn. Xây dựng sự gắn kết giữa hội viên với hội viên và gia đình hội viên với nhau về lâu dài sẽ trở thành “ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình”; Biết rõ bệnh tật và sức khỏe của mình để phòng ngừa tai biến bởi hội viên đều là người có bệnh. Vận động xây dựng tủ thuốc đầu giường của NNCĐDC theo mô hình “Ba dễ”: Dễ nhớ, dễ thấy, dễ lấy. Hội đưa ra chỉ tiêu 100% gia đình hội viên có tủ thuốc gia đình, có đủ cơ số thuốc thông thường để sơ cấp cứu ban đầu.
Bên cạnh các mô hình Hội còn thực hiện hoạt động “Tự chữa bệnh không dùng thuốc” và “Mắt sáng cho hội viên”. Hàng quý ban chấp hành Hội nắm bắt về sức khỏe của hội viên, kịp thời thăm hỏi và phân công hội viên cùng gia đình người bệnh chăm sóc. Tình cảm đó thật xúc động và chỉ có Hội nạn nhân chất độc da cam phường Sài Đồng làm được điều đó!
Hội viên tham gia biểu diễn văn nghệ gây quỹ Hội
Công tác chăm sóc hội viên được BCH Hội xác định là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên nâng cao từng bước đời sống cho hội viên. Để có kinh phí hoạt động, Hội đã thành lập đội văn nghệ tuyên truyền, xung kích, động viên vợ con nạn nhân CĐDCcùng tham gia biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” với những bài hát quen thuộc đã đi cùng năm tháng, dựng lại hình ảnh về cuộc chiến đấu trên chiến trường năm xưa. Để mọi người hiểu hơn và chia sẻ hơn với nạn nhân chất độc da cam, Hội đã ghi hình làm đĩa CD dài 40 phút với 10 hình ảnh rất thương tâm đại diện cho 115 cháu bị nhiễm CĐDC của quận Long Biên đã làm lay động lòng người thu hút hàng nghìn lượt khán giả tới cổ vũ và ủng hộ. Từ những hành động đó Hội đã tuyên truyền về thảm họa chất độc da cam trong nhân dân, nhẹ nhàng nhưng đạt hiệu quả cao. Được nhiều tập thể và cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ, từ năm 2015 đến nay Hội đã vận động được 109 triệu đồng, Công ty May 10 tặng 05 sổ tiết kiệm cho 05 cháu thuộc thế hệ thứ 2 (nhận trong 03 năm) với tổng số tiền 36 triệu đồng; Công ty Kính Khánh Linh, khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho hội viên với số tiền 16 triệu đồng. Ông Nguyễn Anh Hy, Chủ tịch Hội còn tài trợ in ấn 120 cuốn sách chữa bệnh bằng phương pháp diện chẩn tặng cho hội viên phường và phường bạn như Phúc Lợi, Giang Biên, Long Biên... Năm 2018, Hội được công ty bánh kẹo Bibica hỗ trợ 150 xuất quà, Hội chủ động trao tặng tới 115 cháu của 14 phường trên địa bàn huyện. Với tinh thần “lá dách ít đùm lá dách nhiều”, Hội đã quyên góp 500 bộ quần áo lành, sạch, đẹp, ủng hộ đồng bào bão lụt. Ngoài ra ban chấp hành Hội đã động viên, khuyến khích hội viên vươn lên làm kinh tế gia đình cải thiện cuộc sống, giảm nghèo, xóa nhà dột nát như gia đình thương binh, hội viên ông Lê Văn Lộc, ông Bùi Văn Vững, bà Bùi Thị Cẩm, ông Trần Quyêt Tiến là những tấm gương để hội viên học tập vượt qua mặc cảm.
Hội viên tham gia thu gom chai nhựa bảo vệ môi trường
Để tạo động lực cho hội viên phấn đấu Hội đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hội viên gương mẫu” thu hút 100% hội viên hưởng ứng tham gia. Chỉ tiêu thi đua sát với thực tế của Hội mang tính chất đặc thù; tăng cường công tác biểu dương gương người tốt việc tốt; bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân kịp thời, chính xác. BCH Hội đổi mới nội dung phương pháp hoạt động nên hội viên tham gia hào hứng, phấn khởi 100% hội viên đều phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” làm gương cho con cháu học tập noi theo. Hội chủ động xây dựng mô hình “Liên kết hoạt động” đây là mô hình liên kết giữa Hội NNCĐDC/dioxin phường Sài Đồng và Hội NNCĐDC/dioxin Phúc Lợi. Qua 2 năm hoạt động mô hình liên kết đã xây dựng được tình đoàn kết gắn bó giữa lãnh đạo và gần 100 hội viên, phối kết hợp tốt trong hoạt động giao lưu văn nghệ, chăm sóc nạn nhân. Năm 2020 Hội phường Sài Đồng sẽ nhân rộng mô hình này sang phường Giang Biên tiến tới mở rộng khắp toàn quận.
Hội thu gom quần áo sạch, lành ủng hộ đồng bào bị lụt bão
Hội tích cực thực hiện chương trình “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. Hội thành lập “Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường củả NNCĐ DC” với số lượng 28 hội viên. CLB đã nhận 03 địa điểm trọng yếu nhất về môi trường như phố Vũ Xuân Thiều; hồ điều hòa tổ 11, 12, 21 với diện tích 2000m2; công viên vườn hoa cây xanh thuộc tổ 15 với diện tích 2000m2. Từ ngày CLB đảm nhận cả 03 khu vực trên đều đảm bảo xanh, sạch, đẹp, được nhân dan ủng hộ và noi theo. Ngoài ra hội viên của Hội còn hưởng ứng thu gom rác thải nhựa, 02 tháng đầu năm CLB đã thu gom được 4000 chai nhựa các loại, hội viên thực hiện ký cam kết hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 01 lần.
Hội viên CLB tình nguyện vì môi trường làm vệ sinh tuyến phố tự quản
Với những thành tích và kết quả đạt được trong những năm qua Hội NNCĐDC/dioxin phường Sài Đồng đã được Thành hội, Quận hội tặng giấy khen 04 năm liền, 06 cá nhân được Thành hội, Quận hội, MTTQ quận, phường khen thưởng. CLB tình nguyện 02 năm liên tiếp được khen. Hội thực sự là ngôi nhà ấm áp của NNCĐDC, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và chính quyền các cấp./.
Nguồn: Cổng TTĐT Quận ủy Long Biên
Bình luận