• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCDDC/dioxin TP. Hà Nội, quá triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW

Hội NNCDDC/dioxin TP. Hà Nội, quá triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW

Phát huy vai trò nòng cốt trong Phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, năm 2019 các cấp Hội NNCĐDC/dioxin TP. Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu rộng thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Qua đó nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức Hội và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hoạt động chăm sóc NNCĐDC.

Quá trình hoạt động, Hội phối hợp với Đài PT-TH Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Cựu chiến binh Thủ đô, hệ thống truyền thanh các quận, huyện, thị xã và cơ sở viết tin, bài về hoạt động của tổ chức Hội, những tấm gương vượt khó vươn lên, các hoạt động tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ; đồng thời tích cực tuyên truyền để nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam đối với môi trường, đặc biệt là đối với sức khỏe con người. Các cấp Hội tăng cường giáo dục chính trị-tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sống giản dị, gương mẫu “Tuổi cao, gương sáng”, chấp hành pháp luật Nhà nước và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

UBND quận Ba Đình tặng quà Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin quận có hoàn cảnh khó khăn.


Cùng với đó, các cấp Hội luôn chú trọng vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đồng chí Nguyễn Sỹ Thúy, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP. Hà Nội cho biết: Do tích cực vận động, tạo nguồn vật chất để hỗ trợ nạn nhân, năm 2019, toàn Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân được hơn 16,6 tỷ đồng (trong đó tiền mặt là 13,8 tỷ đồng, còn lại là giá trị hiện vật). Với nguồn này, Hội đã hỗ trợ 29.006 lượt người (bằng nhiều hình thức như tặng quà 24.693 lượt người; xây mới, sửa chữa 39 ngôi nhà tình nghĩa; trợ cấp thường xuyên và đột xuất 266 lượt người, tặng sổ tiết kiệm cho 15 hộ, tặng xe lăn cho 94 nạn nhân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 3.840 lượt người; hỗ trợ vốn sản xuất cho 69 hộ…). Nhiều Hội vận động và hỗ trợ nạn nhân đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Hội NNCĐDC/dioxin các đơn vị: Ứng Hòa đạt 2,1 tỷ đồng; Thanh Xuân 1,8 tỷ đồng; Hà Đông 1,0 tỷ đồng; Ba Vì gần 700 triệu đồng; Mê Linh gần 689 triệu đồng…


Bằng những hành động cụ thể, đa dạng, phù hợp với từng hoàn cảnh, Hội đã thực hiện mục tiêu cơ bản đề ra đó là chăm sóc, giúp đỡ để nạn nhân có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thời gian tới, Hội NNCDDC/dioxin Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; phát huy vai trò, uy tín của Hội nhằm mục tiêu hàng đầu đó là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, góp phần xoa dịu và sẻ chia nỗi đau da cam.


VŨ VIẾT XÔ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác