• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội thị xã Cai Lậy: Nhiều giải pháp thiết thực nhằm xoa dịu nỗi đau da cam

Ông Nguyễn Văn Kháng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết: với chức năng, vai trò của Hội, thời gian qua các cấp hội của thị xã luôn sâu sát với mỗi hoàn cảnh gia đình nạn nhân để chăm sóc, giúp đỡ kịp thời. Mặt khác, Hội vừa tăng cường công tác thông tin- tuyên truyền vừa tranh thủ gắn kết với các nhà hảo tâm để vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, vượt qua nỗi đau da cam và vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn, đời sống của nạn nhân da cam vốn đã khó khăn càng thêm khổ cực hơn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của Hội !

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể nói, hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin thị xã ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, làm tốt vai trò là cầu nối gắn kết những trái tim nhân ái với nạn nhân và những cảnh đời bất hạnh, nghèo khó trong cuộc sống. Hội thị xã với 991 hội viên (trong đó có 191 hội viên là NNCĐDC) đang sinh hoạt ở 16/16 Hội xã, phường là những người giàu lòng nhân ái, hướng thiện và rất tâm huyết với Hội trong mọi hoàn cảnh. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, trước hết Hội thị xã không ngừng tăng cường công tác thông tin- tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nội dung Chỉ thị 43- CT/TW, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, đã ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường; các tiêu chí của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về 17 nhóm bệnh liên quan đến chất độc hóa học dioxin; tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: lồng ghép vào các cuộc họp ấp, khu phố, các buổi phát quà, trao tặng nhà “Mái ấm da cam”, tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là đài truyền thanh xã, phường…., nhằm chia sẻ nỗi đau của nạn nhân; kêu gọi, vận động mọi người chung tay, góp sức cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, giúp đỡ nạn nhân da cam.

Hiện trên địa bàn thị xã Cai Lậy có đến 843 gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin với 906 NNCĐDC cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn mọi thứ do bệnh tật hoành hành, trong khi đó khả năng lao động của nạn nhân rất hạn chế và có rất nhiều nạn nhân hoàn toàn mất hết khả năng lao động, họ phải sống dựa vào người thân trong gia đình, sự hỗ trợ của thôn xóm, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân. Có dịp chúng tôi đến thăm gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thanh, ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Hạnh Đông, tận mắt thấy được hoàn cảnh và nỗi khổ của gia đình không ai không xúc động và cảm thông; bản thân ông Thanh và 4 đứa con đều bị nhiễm chất độc quái ác này, cả 4 đứa con đều mắc bệnh tâm thần, có đứa dạng tâm thần phân liệt, không lao động được, thường xuyên đập phá đồ đạc trong gia đình, nhà cửa xơ xác; hay đi lang thang nhậu nhẹt, quậy phá chòm xóm, cuộc sống gia đình vô cùng khốn đốn. Còn hộ nạn nhân Nguyễn Xuân Thọ, xã Nhị Quý, bản thân ông Thọ và 4 đứa con đều bị nhiễm chất độc hóa học này, mang thân hình dị dạng, dị tật bẩm sinh, khả năng lao động hạn chế, thậm chí không lao động được, hàng ngày gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh, ông vừa phải gồng gánh lo cái ăn, cái mặc cho cả gia đình vừa phải lo thuốc thang trị bệnh cho các con và bản thân mỗi khi căn bệnh hiễm nghèo tái phát, đau nhức.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội thị xã còn quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chủ yếu là những “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thị xã để giới thiệu những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nạn nhân và tranh thủ vận động nguồn lực để giúp đỡ một cách thiết thực, kịp thời. Với cách làm như vậy, hàng năm Hội các cấp từ thị xã đến các phường, xã vận động được khoảng 1 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội vận động 1.032.500.000đ; tham gia đóng góp hỗ trợ cho Hội thường xuyên nhất có thể kể đến là: chùa Khánh Quới, xã Tân Bình; chùa phật Bửu Ni, phường1; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai lậy; DNTN Xay xát Tân Long, xã Tân Bình; ông Tư Dũng, xã Mỹ Hạnh Trung… Với số tiền trên, các cấp hội đã xây tặng 7 căn nhà “Mái ấm da cam” (50 triệu đồng/căn); tặng 24 xe lăn, xe lắc cho nạn nhân, người tàn tật (tổng số tiền 72 triệu đồng); khám bệnh phát thuốc miễn phí cho nạn nhân (630 người, kinh phí 94,5 triệu đồng); phát 1.890 suất quà nhu yếu phẩm (trị giá 472,5 triệu đồng) cùng nhiều hỗ trợ khác giúp đỡ gia đình nạn nhân…

Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Cai Lậy tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân già yếu ở xã Mỹ Phước Tây

Hội NNCĐDC thị xã Cai Lậy luôn hướng về cơ sở, bám sát từng hoàn cảnh gia đình, thăm hỏi từng nạn nhân; thường xuyên xây dựng và kiện toàn tổ chức; đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động, nổi bật là trong công tác thông tin- tuyên truyền và vận động nguồn lực, được Hội cấp trên đánh giá cao và được UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh tặng Bằng khen và nhiều Giấy khen của Tỉnh hội, UBND thị xã. Hội còn được sự tín nhiệm của các tổ chức xã hội- từ thiện, các cơ sở thờ tự, nhà hảo tâm nhiệt tình ủng hộ. Chưa hết, cán bộ Hội ở cơ sở được củng cố kịp thời, mỗi người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng nổ trong công tác, hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng. Điển hình như Hội các xã: Thanh Hòa, Mỹ Phước Tây, Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, mỗi nơi đều có cách làm hay, hiệu quả, giúp đỡ được nhiều gia đình nạn nhân vượt qua số phận, tạo được uy tín và ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây./.

Lê Huỳnh

Hội tỉnh Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác