Sau khi thực hiện việc sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên hiện có trên 22.000 hội viên, trong đó hơn 4.000 hội viên là nạn nhân da cam gián tiếp. Hưng Yên là một trong những địa phương có số lượng nạn nhân chất độc da cam lớn trong cả nước. Tổng nguồn kinh phí vận động được trên 2,2 tỷ đồng (trên hai tỷ hai trăm triệu đồng), sử dụng để trao quà Tết, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh Hưng Yên trích ngân sách hỗ trợ 750 triệu đồng, trao quà cho hơn 4.000 nạn nhân da cam/dioxin gián tiếp, mỗi suất trị giá 155.000 đồng. Quỹ Bảo trợ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 240 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên ủng hộ 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, đơn vị và nhà hảo tâm đã chung tay sẻ chia, như: Tân Cảng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Công ty May Tân Đệ, Nicotex – Bộ Quốc phòng, Green Ifax… cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân khác, với mức ủng hộ từ 30 triệu đến 300 triệu đồng, góp phần cùng Hội chăm lo Tết cho nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh.
Nhờ sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội, 100% nạn nhân da cam/dioxin gián tiếp tại tỉnh Hưng Yên đều được nhận quà Tết của UBND tỉnh; 50% số nạn nhân tiếp tục được nhận thêm quà từ các đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Giá trị mỗi phần quà Tết thấp nhất từ 300.000 đồng/người, đối với những gia đình, nạn nhân đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ có thể lên tới 10 triệu đồng.
Những phần quà Xuân Bính Ngọ 2026 cộng đồng dành cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với họ, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các gia đình đón một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn.
CTV: Nguyễn Công Liêm
Tỉnh hội Hưng Yên














Bình luận