• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Phú Thọ làm nòng cốt trong Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”

Hội tỉnh Phú Thọ làm nòng cốt trong Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ thành lập ngày 10/11/2006, đến tháng 10/2012, tổ chức hội đã phủ kín địa bàn 13/13 huyện, thành, thị; tháng 10/2014 phủ kín địa bàn cấp xã. Hiện có 233 tổ chức hội ở 3 cấp (Tỉnh hội, 13/13 hội cấp huyện và 219/225 hội cấp xã) với 5.991 hội viên. Toàn tỉnh có 6.067 NNCĐDC đang hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó: 3.732 nạn nhân F1 và 2.335 nạn nhân F2); 172 hộ có 03 nạn nhân trở lên, 75% số nạn nhân nguồn thu nhập là trợ cấp chất độc hóa học hàng tháng, không có thu nhập khác.

Thực hiện Phong trào “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động,Tỉnh hội, Hội cấp huyện và cấp xã thực hiện tốt tuyên truyền chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NNCĐDC và kết quả thực hiện Phong trào "Hành động vì NNCĐDC", tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Tỉnh hội đã xây dựng Trang Thông tin điện tử (với tên miền: hoinannhandacamphutho.com), đến nay có 130 ngàn lượt bạn đọc truy cập, 350 tin bài, hơn 700 ảnh được đăng. Trong dịp lễ kỷ niệm ngày truyền thống của Hội, ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, toàn hội đã sử dụng 430 Băng zôn, Khẩu hiệu và 18 bảng ảnh… Hàng năm, Hội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát 8-10 tin, bài, phóng sự,; trên Đài Truyền thanh cấp huyện 40 tin, bài; 120 tin bài đã đăng trên Báo tỉnh và Báo Trung ương; 135 tin, bài trên Tạp chí Da cam Việt Nam…


Hội tỉnh Phú Thọ luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Trung ương Hội.

Ảnh Trung tướng PGS, TS Nguyễn Thế Lực, Nguyên Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội NNCĐ DC/dioxin Việt Nam dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022 cua Hội tỉnh Phú Thọ

Đi đôi với công tác truyên truyền, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh luôn chủ động chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của UBMTTQ, các cơ quan chức năng có liên quan vận động các tổ chức và nhân dân thực hiện tốt Phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” gắn với các Phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,.. để vận động ủng hộ và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, quà (hiện vật) từ các nguồn trong cộng đồng được thực hiện minh bạch, công khai, tạo được niềm tin của các nhà tài trợ, những Mạnh thường quân và nhân dân trong ngoài tỉnh. Vì vậy, những năm gần đây kết quả vận động nguồn lực của Hội các cấp, năm sau cao hơn năm trước, 100% nạn nhân được thăm hỏi và tặng quà vào các dịp lễ tết. Kết quả 10 năm toàn Hội đã vận động được 28,272 tỷ đồng (gồm: 20,272 tỷ đồng tiền mặt, trên 8 tỷ đồng hiện vật quy tiền - không tính quà của Chủ tịch nước). Từ nguồn tiếp nhận Hội đã chi thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân là 27,237 tỷ đồng (19,237 tỷ đồng tiền quà và 08 tỷ đồng hiện vật quy tiền); trong đó Hội cấp huyện, xã chi cho nạn nhân là 20,886 tỷ đồng tiền quà hiện vật, Tỉnh hội chi 9,147 tỷ đồng (5,147 tỷ đồng tiền quà và 04 tỷ đồng, là phần hiện vật quy tiền). Về hiện vật quy tiền: Gồm hỗ trợ làm mới hoặc sửa 144 ngôi nhà trị giá 2,368 tỷ đồng; tặng 374 xe lăn; 100 chiếc giường đôi bằng gỗ; giải quyết cho 442 gia đình nạn nhân vay hơn 3,25 tỷ đồng, thời hạn vay 3-5 năm với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, để phát triển sản xuất; phối hợp với các Bệnh viện đóng trên địa bàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 7.944 lượt NNCĐDC với giá trị 1, 616 tỷ đồng,...

Toàn tỉnh hiện còn 12/13 hội cấp huyện ( trừ Thành hội Việt Trì) và 219 hội cấp xã chưa có Quỹ NNCĐDC; nhưng hầu hết các Hội đều có từ 7-10 triệu đồng trở lên, không ít hội cấp xã có trên 50 triệu đồng tiền quỹ hội (bằng nguồn của hội viên tự đóng góp) để thăm hỏi, động viên nạn nhân và hội viên khi cần thiết. Từ đó việc chỉ đạo của UBMTTQ các cấp đối với tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin cùng cấp về thực hiện phong trào “Hành động vì NNCĐDC” có nhiều thuận lợi và đạt kết quả tích cực qua các năm.

Trong thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã gắn kết Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hưởng ứng phong trào ủng hộ Quỹ NNCĐDC để thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ cách làm thiết thực đó đã huy động được sức mạnh Đaị đoàn kết, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Phong trào vận động thành công nhiều tập thể, gia đình nạn nhân hiến đất để làm đường, tham gia tích cực các phong trào của khu dân cư.

Qua tổng kết hàng năm: trên 93% gia đình hôị viên và nạn nhân là gia đình văn hóa, không có cá nhân, tổ chức hội yếu kém. Điển hình như Huyện hội: Hạ Hòa, Yên Lập, Cẩm Khê, Việt Trì, Lâm Thao, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, thị xã Phú Thọ..; trên 30% hội cấp xã, điển hình như: Phường Thanh Miếu (thành phố Việt Trì), xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao), xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa), thị trấn Cẩm Khê (huyện Cẩm Khê), xã Phú Hộ (thị xã Phú Thọ), xã Lương Sơn (huyện Yên lập), thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn), xã Minh Đài (huyện Tân Sơn), xã Hoàng Cương (huyện Thanh Ba),…

Với nội dung hoạt động có hiệu quả trên, tổ chức Hội các cấp khẳng định vị thế tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NNCĐDC, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nạn nhân. 479 cán bộ chuyên trách hội các cấp nhiệt huyết, có tấm lòng nhân ái, toàn tâm toàn ý với đồng được nạn nhân và nhân dân trên địa bàn tôn vinh.


BCH Tỉnh hội Phú Thọ nhiệm kỳ III (2017-2022)

Với tinh thần “Vì nạn nhân chất độc da cam”, thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ lớn sau:

- Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 20/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” để cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu Phong trào “Hành động vì NNCĐD” cho sát với điều kiện của từng địa phương. Các cấp Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là cơ quan Truyền thông để nâng cao nhận thức và động viên toàn dân có hành động cụ thể, thiết thực góp phần giúp đỡ nạn nhân;

- Lãnh đạo Hội các các cấp tham mưu, kiến nghị các cấp ủy, Chính quyền, UBMTTQ cùng cấp chỉ đạo các ngành quan tâm tạo điều kiện trong việc thực hiện chính sách với các NNCĐC;

- Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh tiếp củng cố tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở; thực hiện tốt chế độ sơ, tổng kết; duy trì công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ, sức khỏe, năng lực, tâm huyết, tín nhiệm và đồng cảm với nạn nhân. Phấn đấu toàn Hội vận động ủng hộ được trên 2 tỷ đồng/năm, phấn đấu 100% NNCĐDC được thăm hỏi và tặng quà trong năm, 75% hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% gia đình hội viên và nạn nhân là gia đình văn hóa khu dân cư, không có tổ chức hội và hội viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Phạm Ngọc Quỳnh,

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác