• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng ngày 24/6/2025 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ tổ chức Tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2025.
Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW

Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Phú Thọ có 17.320 người tham gia hoạt động kháng chiến chống Mỹ cứu nước và con đẻ của họ bị di nhiễm chất độc da cam/dioxin; trong đó có 10.379 người đã được xét hưởng tiền trợ cấp hàng tháng; song, đến tháng 12/2024, toàn tỉnh chỉ còn 5.550 người (giảm 4.829 người do bị chết); có 1.107 hộ gia đình có từ 2 đến 5 nạn nhân. Ngoài ra, còn 156 cháu của người hoạt động kháng chiến bị di nhiễm chất độc hóa học, chưa được hưởng chế độ trợ cấp da cam, đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

 Trong công tác tuyên truyền, tỉnh tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Từ tháng 3/2018 tỉnh đã thành lập Trang Thông tin điện tử (hoinannhandacamphutho.com), Thường trực Tỉnh hội đã chủ động bám sát cơ sở, phối hợp với cán bộ hội các cấp làm cộng tác viên cho hoạt động của Trang thông tin. Đến tháng 4/2025, đã có trên 860.000 lượt bạn đọc truy cập. Bên cạnh đó, Tỉnh hội còn đặt mua Tạp chí Da cam Việt Nam cấp phát tới một số cơ quan cấp tỉnh có liên quan và 13 Huyện hội (mỗi Hội 5 cuốn/tháng) để làm tài liệu nghiên cứu, học tập; đồng thời, hằng năm Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh  phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh phát trên sóng từ 11-15 tin bài phóng sự/năm; đăng trên Báo Phú Thọ 18 - 25 tin bài/năm, trên Tạp chí Da cam Việt Nam 8-10 tin bài/năm và hàng nghìn tin nhắn ủng hộ cuộc vận động Quỹ NNCĐDC/dioxin do Trung ương Hội phát động nhân ngày 10/8 hằng năm. 

 Cùng với việc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, trong 10 năm Tỉnh hội đã ban hành 372 văn bản hành chính để hướng dẫn Hội cấp huyện, cấp xã củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, vận động ủng hộ và thăm hỏi, giúp đỡ NNCĐDC, nhân vào các ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), Ngày vì NNCĐDC (10/8) và tết Nguyên đán hàng năm.

 Từ năm 2015 đến năm 2025, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC với số tiền là 19.796.643.000 đồng (bình quân mỗi nạn nhân được thăm hỏi, trao tặng 300.000đ/năm, không tính quà của Chủ tịch nước).

Ngoài ra, Toàn tỉnh còn trao tặng 126 chiếc giường gỗ đôi, 261 xe lăn, 900 hộp sữa các loại và 30 thùng sữa Kun; 600 bộ quần áo, 3.750kg gạo, hỗ trợ làm mới và sửa 37 ngôi nhà, cho 297 hộ gia đình nạn nhân vay hơn 02 tỷ đồng với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi và 6 nạn nhân đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Trung ương hội; gần 5.000 lượt NNCĐDC được các tổ chức Hội cấp huyện phối hợp với các Bệnh viện đóng trên địa bàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí với tổng giá trị trên 01 tỷ đồng; phối hợp Công ty Sữa NeWZland đưa 1.300 lượt nạn nhân đi thăm quan, giao lưu văn nghệ (Cty đưa đón, bao ăn và quà cho nạn nhân, trị giá khoảng 500.000đ/nạn nhân)…

 Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nên 100% nạn nhân người có công thuộc đối tượng trực tiếp và con đẻ của người hoạt động kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn đã được thăm hỏi, tặng quà ít nhất một lần trong các dịp Tết Nguyên đán và Ngày vì NNCĐDC (10/8) hằng năm.

Có được kết quả như trên, là do tổ chức hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng hành, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ các cấp; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn ủng hộ, giúp đỡ để các cấp Hội triển khai nhiệm vụ và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân. Đến nay, Hội cấp huyện đã vận động và tặng quà cho nạn nhân từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm, một số nơi đạt trên 400 triệu đồng; điển hình là thành phố Việt Trì, các Huyện hội: Lâm Thao, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Yên Lập, Thanh sơn, thị xã Phú Thọ…

Với truyền thống tốt đẹp của “Bộ độ Cụ Hồ”, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của toàn xã hội, nhiều nạn nhân mặc dù đang mang trong mình những nỗi đau da cam, nhưng vẫn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; gương mẫu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất ở địa phương. Hằng năm có 80% Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 93% hộ gia đình hội viên và nạn nhân đạt gia đình văn hóa ở khu dân cư; không có gia đình hội viên và nạn nhân vi phạm pháp luật hoặc quy định của khu dân cư; hầu hết các hộ gia đình NNCĐDC trong tỉnh tham gia tích cực các phong trào của địa phương. Đến nay, có hàng chục hộ gia đình nạn nhân làm kinh tế giỏi, đã giúp đỡ nhiều con em của nạn nhân và của địa phương có công ăn việc làm ổn định. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hàng chục gia đình NNCĐDC trong tỉnh đã hiến hàng ngàn m2 đất thổ cư, đất vườn, nhiều ngàn ngày công lao động và tiền, của, để xây dựng đường dân sinh, nhà văn hóa khu dân cư, điền hình như các hộ Gia đình ông Phan Quế Mậu (Chi hội xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê) hiến 528m2 (315 đất làm đường, 213m2 làm kênh mương thủy lợi; ông Bùi Ngọc Hà (xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê) hiến 250m2 làm đường liên xã, liên huyện; gia đình ông Trần Minh Nghĩa (Khu 8, xã Phú hộ, thị xã Phú Thọ) hiến 360m2 đất làm đường liên thôn; gia đình ông Nguyễn Văn Lân (Khu 6 xã Yên luật, huyện Hạ Hòa) ủng hộ 7.000.000đ mua đá sỏi dải đường liên thôn; gia đình ông Nguyễn Văn Thuận (khu 6, xã Yên luật, huyện Hạ Hòa) hiến 60m2 đất để làm đường giao thông liên thôn…. Đó là những tấm gương tiêu biểu đã gương mẫu đi đầu góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

            Đại tá Bùi Quang Vinh

Chủ tịch HNNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Sáng ngày 24/6/2025 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ tổ chức Tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2025.