Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Trọng Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Trần Minh Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Nguyễn Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã; cùng đại diện các phòng, ban, đoàn thể của xã và 55 đại biểu là nạn nhân chất độc da cam, hội viên của Hội.
Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2024–2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026–2031.
Báo cáo nêu rõ: Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân”; từng bước nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, chú trọng các địa bàn khó khăn.
Ban Chấp hành phát huy tốt vai trò trong tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội. Nhiều phong trào được triển khai sâu rộng, tiêu biểu như: “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; xây dựng mô hình “Hỗ trợ sinh kế giúp nạn nhân phát triển kinh tế hộ gia đình”; vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Các hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống của nạn nhân. Tổng giá trị vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ nạn nhân trong giai đoạn 2024–2026 đạt 210 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 5 nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bằng Luân xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nạn nhân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Trọng Khải thay mặt Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội đã đạt được sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đánh giá cao hiệu quả công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.
Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Bùi Xuân Kết được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bằng Luân nhiệm kỳ 2026–2031.
Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bằng Luân lần thứ I nhiệm kỳ 2026–2031 thành công tốt đẹp mở ra một giai đoạn phát triển mới, tiền đề để Hội đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng xã Bằng Luân tươi đẹp, giầu mạnh.
Tin, ảnh: Phạm Tuấn








.jpg)


.jpg)


.jpg)
Bình luận