![]() |
Tặng quà cho NNCĐ DC trên địa bàn xã
Cùng cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Hòa, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1951), ngụ ấp Thanh Hiệp. Nhìn bên ngoài trông ông khỏe mạnh nhưng do ảnh hưởng của chất độc hóa học nên tính khí thất thường, đôi khi cáu gắt. Do gia đình trước đây thuộc diện hộ nghèo, gặp lúc túng quẩn, ông thường hay nổi nóng, la hét, chửi bới… Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Hội xã đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, nhân dân đóng góp giúp đỡ gia đình ông xây nhà, hỗ trợ cây giống trồng mít, sầu riêng. Khi gia đình thoát nghèo cũng là lúc bệnh tình của ông Châu bắt đầu thuyên giảm. Lúc chúng tôi đến thăm bắt gặp ông Châu đang mang bình xịt thuốc vườn mít của gia đình giống như bao người nông dân khác ở đây.
Hay như trường hợp của chị Nguyễn Thị Bé Năm (sinh năm 1976), ngụ ấp Thanh Bình, do bị di nhiễm chất độc da cam, chân tay co quắp, nói chuyện khó khăn, không thể tự đi lại trên đôi chân. Hàng ngày, trên chiếc xe lăn được Hội hỗ trợ, chị rong ruổi trên những con đường trong xã để bán vé số mưu sinh, ổn định cuộc sống.
Trường hợp gia đình của ông Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1966), ngụ ấp Thanh Bình thuộc diện hộ nghèo của xã, con trai ông là Nguyễn Hoài Chí (sinh năm 2000) là NNCĐDC cộng thêm Hội chứng Down, thường đi lang thang, phải có người trông coi. Nhờ sự vận động của Hội NNCĐDC/dioxin xã, ông đã cải tạo khu vườn tạp trên một công đất của gia đình trồng mít Thái siêu sớm. Nhờ liên tục trúng giá nên gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo.
Ông Nguyễn Văn Đời, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Hòa chia sẻ: "Hội xã Thanh Hòa có 170 hội viên, chia thành 04 chi hội, trong đó có 78 nạn nhân đang được hưởng chế độ. Hầu hết đời sống của các nạn nhân và gia đình gặp nhiều khó khăn, do đó cần sự giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc của cộng đồng, xã hội. Với sự tâm huyết của các thành viên, hoạt động trợ giúp, chăm sóc NNCĐDC được thực hiện chu đáo, nghĩa tình, sâu sát hoàn cảnh từng hội viên, nhận được sự chung tay ngày càng rộng rãi của xã hội".
Nhận thức được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn vật chất cho những NNCĐDC trên địa bàn xã, thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin của xã luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gây quỹ ủng hộ, thực hiện những việc làm thiết thực với từng nạn nhân. Tính từ năm 2020 đến nay, Hội đã vận động và tiếp nhận quà và tiền trị giá trên 01 tỷ đồng trao cho các nạn nhân; xây dựng 03 căn nhà mới cho gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi dịp lễ, Tết, Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam, NNCĐDC đều nhận được những phần quà và sự động viên chia sẻ bằng cả tinh thần. Những phần quà, sự động viên của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm chính là nguồn lực mạnh mẽ giúp các gia đình thêm vững tin chăm sóc các nạn nhân da cam, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giúp đỡ, Hội tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng Quỹ NNCĐDC, cùng nhau chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp NNCĐDC ổn định cuộc sống.
Bằng những việc làm thiết thực và trách nhiệm, Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Hòa từng bước khẳng định vai trò, là điểm tựa tin cậy, mái nhà chung của NNCĐDC tại địa phương, nhiều lần được Tỉnh hội, Ủy ban nhân dân thị xã, Thị hội biểu dương, khen thưởng.
Nguồn: Cổng TTĐT Tiền Giang
Bình luận